Báo PLVN thăm, tặng quà động viên lực lượng Kiểm ngư

(PLO) - Chiều hôm nay, (16/6) đoàn cán bộ, pv Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã đến thăm Cục Kiểm ngư, thăm hỏi, chia sẻ và trao quà tặng động viên lực lượng Kiểm ngư Việt Nam. 
Báo PLVN thăm, tặng quà động viên lực lượng Kiểm ngư
Ông Vũ Hoàng Diệp - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết: Sau khi Trung Quốc hạ đặt  trái phép giàn khoan Hải Dương-981 ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, ngày 14/5/2014 Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá doanh nhân Việt Nam và Tổ chức Kết nối thương mại toàn cầu BNI Vietnam tổ chức cuộc Tọa đàm "Doanh nhân VN trước sự kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam". 
Cuộc Tọa đàm thu hút rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan thông tin đại chúng. Tại cuộc Tọa đàm, Báo Pháp luật Việt Nam đã phát động chương trình “Hướng về biển đảo quê hương” nhằm góp phần ủng hộ, động viên kịp thời các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa – nơi Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép. 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp đã ủng hộ 140 triệu đồng gồm: Cty TNHH kết nối thương mại toàn cầu BNI Việt Nam 100 triệu đồng, Cty CP giải trí di động 30 triệu đồng và Cty TNHH khách sạn Đại Kết 10 triệu đồng. 
Trước khi trao tặng lực lượng Kiểm ngư 130 triệu đồng, vào đầu tháng 6, Báo Pháp luật Việt Nam đã trích 10 triệu đồng, tặng cho cháu Phạm Quang Tùng (9 tuổi), là con trai thiếu tá Phạm Văn Hướng, y sĩ Nhà giàn DK1, bị bệnh viêm não đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. 
Tiếp nhận món quà từ Báo Pháp luật Việt Nam, Cục phó Cục Kiểm ngư Phùng Quang Khải chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ của Báo Pháp luật Việt Nam và các doanh nghiệp đối với lực lượng kiểm ngư. Theo ông Khải, hiếm có lực lượng nào vừa mới ra mắt được 15 ngày lại thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn và gian khổ nhưng cũng rất vinh quang như lực lượng kiểm ngư Việt Nam. 
Tính đến ngày 16/6, có 28 tàu của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm, va gây hư hỏng thì có tới 19 tàu của kiểm ngư. Cũng trong những va chạm này, 12 kiểm ngư viên đã bị thương. Từ khi xảy ra sự kiện giàn khoan Hải Dương-981, Cục huy động 100% quân số thường xuyên trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ. 
Mặc dù mới thành lập, còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng được sự quan tâm, chia sẻ động viên kịp thời của các tổ chức và cá nhân trong thời gian qua, toàn bộ lực lượng vẫn vững vàng, kiên định thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cục phó Phùng Quang Khải mong muốn Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục quan tâm và có nhiều tin, bài động viên lực lượng kiểm ngư hoàn thành nhiệm vụ./.

Đọc thêm