Bão tuyết tại Mông Cổ, 46 người mất tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia Mông Cổ (NEMA) ngày 22/11 cho biết, có ít nhất 46 người, chủ yếu là người du mục chăn gia súc, mất tích tại miền Đông nước này do tuyết rơi dày và bão tuyết.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Hiện công tác tìm kiếm người dân mất tích đang được triển khai ở các tỉnh Sukhbaatar, Khentii, Dornod và Dornogovi.

Bụi và bão tuyết càn quét phần lớn Mông Cổ từ ngày 21/11, đặc biệt là các tỉnh phía Đông và phía Nam sa mạc Gobi, gây hạn chế tầm nhìn.

NEMA thông tin thêm, thời tiết bất thường sẽ duy trì đến hết tuần. Nhà chức trách địa phương đã cảnh báo người dân, đặc biệt là những người du mục và tài xế hết sức thận trọng.

Đầu tháng này, bão tuyết tại nhiều vùng của Mông Cổ đã khiến 8 người thiệt mạng.

Mông Cổ có khí hậu lục địa khắc nghiệt, thường xuyên hứng chịu gió mạnh và bão bụi, đặc biệt trong mùa xuân.