Bắt 9 xe ô tô chở 40 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc

(PLO) - Hôm nay (8/12), Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội cho biết, chỉ trong hai ngày cuối tuần, đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – phòng PC46 đã tiến hành tạm giữ 9 xe ô tô cùng khoảng 40 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Số hàng nhập lậu bị bắt giữ.
Số hàng nhập lậu bị bắt giữ.

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán 2015, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC46) liên tục đấu tranh khám phá đối với các xe ô tô vận chuyển và các điểm tập kết hàng hoá có dấu hiệu nhập lậu từ các tỉnh biên giới về Hà Nội.

Khoảng 7h ngày 7/12/2014, tổ công tác phòng PC46 đã phát hiện 6 xe ô tô tải đang tập kết hàng tại bãi tập kết hàng của công ty TNHH thương mại Phước Thành (địa chỉ tại 838 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 26 tấn hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hai trong số 9 xe tải trở hàng nhập lậu bị bắt giữ.
 Hai trong số 9 xe tải trở hàng nhập lậu bị bắt giữ.
Đến 12 giờ, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe tải BKS 31F-3193 đang vận chuyển 82 bao, kiện hàng hóa về tập kết và giao hàng tại chợ ẩm thực Ngọc Lâm (quận Long Biên).
Chiều tối cùng ngày,tổ công tác tiếp tục phát hiện xe tải mang BKS 31F-2566 do Hoàng Hữu Khen ( trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn) và phát hiện 58 bao, kiện hàng hóa. Qua khai thác, toàn bộ 198 bao tải, kiện hàng hóa nói trên là của Kiều Xuân Định (HKTT Tân Dĩnh, Bắc Giang) thuê chở về Hà Nội để giao hàng.
Lực lượng chức năng đang kiểm kê số hàng hóa nhập lậu.
 Lực lượng chức năng đang kiểm kê số hàng hóa nhập lậu.
Trước đó, ngày 5/12, tổ trinh sát đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm đã triển khai trinh sát dọc tuyến Quảng Ninh về Hà Nội, đã phát hiện xe tải BKS 30F 3332 do Phạm Quang Khả (Trú tại Yên Mỹ - Hưng Yên) đang vận chuyển hàng hóa do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu và gian lận thương mại. 
Bước đầu đấu tranh, lái xe Khả khai nhận được thuê chở từ khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh) về khu vực cảng Hà Nội để giao hàng. Trên đường vận chuyển, Khả đã trả một phần hàng tại khu vực Từ Sơn – Bắc Ninh.
Hiện nay, phòng PC 46 – công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra số hàng hóa nói trên đồng thời hoàn thiện hồ sơ xác định các lỗi vi phạm để xử lý các đối tượng trước pháp luật./.
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm