Bắt di lý 3 đối tượng trốn nã tại Tây Nguyên ngày đầu năm

(PLO) - Chiều ngày 27/2, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC 52 – Công an Nghệ An) di lý ba đối tượng trốn nã tại các tỉnh Tây Nguyên về Nghệ An để thụ án. 
Bắt di lý 3 đối tượng trốn nã tại Tây Nguyên ngày đầu năm

Theo hồ sơ vụ án, từ trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Phòng PC52 Công an Nghệ An mở đợt truy quét tội phạm đã phối hợp với công an các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai bắt ba đối tượng trốn nã.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Văn Thuận (SN 1994, trú tại Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An); Tăng Đình Sơn (SN 1993, trú tại xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và Hoàng Thị Đào (SN 1965, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An).

Bắt di lý 3 đối tượng trốn nã tại Tây Nguyên ngày đầu năm ảnh 1

Sơn, Thuận, Đào (từ trái qua phải) di lý về Nghệ An bàn giao cho các đơn vị xử lý

Tăng Đình Sơn bị truy nã về tội cướp giật tài sản từ 2/12/2015, Sơn trốn tại Đắc Nông bị Phòng PC52 Công an Nghệ An phối hợp với công an Đắc Nông bắt giữ; Ngô Văn Thuận bị truy nã về tội đánh bạc từ tháng 5/2015, sau khi phạm tội Thuận trốn vào Gia Lai, Phòng PC52 Công an Nghệ An đã phối hợp với Công an Gia Lai bắt giữ.

Đối tượng Hoàng Thị Đào bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi phạm tội Đào đã bán tài sản cùng gia đình trốn vào Đắc Lắc làm ăn. Bị cảnh sát truy nã từ tháng 9/2012, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC52 Công an Nghệ An đã bắt giữ Đào và ngày 29/1/2016 khi đang đi giao hàng mỹ phẩm tại thành phố Buôn Mê Thuật. 

Sau khi di lý về Nghệ An, Sơn và Thuận được bà giao cho công địa phương để tiếp tục điều tra xử lý, còn Hoàng Thị Đào được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra để đưa đối tượng ra xét xử./.

Đọc thêm