Khởi tố Phó Giám đốc bắn vỡ kính ô tô để ra oai

(PLO) - Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng Trần Quốc Huy (28 tuổi, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. 
 
Khởi tố Phó Giám đốc bắn vỡ kính ô tô để ra oai
Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 19/2, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo có đối tượng sử dụng súng bắn vào hai showroom Hyundai của Công ty cổ phần Ô tô Việt Hàn (địa chỉ tại đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Phạm Hùng, quận Cẩm Lệ) làm vỡ nhiều tấm kính phía mặt trước. Ghi nhận tại hiện trường, showroom Hyundai Cẩm Lệ bị đối tượng bắn 4 phát súng, còn tại showroom Hyundai Phạm Hùng bắn 3 phát. 
Khẩn trương truy xét sự việc, cộng với việc trích xuất hình ảnh từ camera của nhà dân gần hiện trường, đến chiều 20/2, Công an quận Cẩm Lệ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Quốc Huy khi hắn đang ung dung tại nhà cùng tang vật gồm khẩu súng, băng đạn và hàng trăm viên đạn chì được Huy giấu trong xe ô tô.
Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận bản thân hiện là Phó Giám đốc Công ty Gia Hưng Thịnh, chuyên kinh doanh mặt hàng gỗ. Do tính chất công việc và nhiều lần bị lâm tặc xin đểu tại địa bàn Tây Nguyên nên Huy đã nảy ý định mua súng về để phòng thân.
Huy lên mạng đặt mua khẩu súng hơi bắn đạn bi sắt (trông như súng thật) với giá gần 5 triệu và hai băng đạn bi 34 viên cùng hộp đạn bi 234 viên, và nhiều bình ga CO2 loại nhỏ dùng để lắp vào tạo lực hơi.
Sau khi thỏa thuận mua súng tại TP HCM, Huy nhờ người bạn gửi xe ra Đà Nẵng, còn bản thân thì đi máy bay về nhà. Tuy nhiên, khi mua được súng Huy không cất để phòng thân mà lại dùng “hàng nóng” vừa mua được nửa đêm bắn vào hai showroom Hyundai để thử súng…
Quá trình điều tra xác định Huy hoàn toàn không có mâu thuẫn, tư thù gì với phía showroom ô tô. Việc đối tượng dùng súng hủy hoại tài sản trong showroom ô tô là hành động bột phát, đơn giản là để ra oai và thử súng!./

Đọc thêm