Bắt đôi nam nữ đi ô tô giả người nhà bệnh nhân trộm trong bệnh viện

(PLO) - Lợi dụng đêm tối, Lành cảnh giới, Cường giả làm người nhà nạn nhân vào các bệnh viện, lợi dựng sơ hở để trộm tài sản cá nhân tại các khoa, phòng.
Cường và Lành tại cơ quan công an. Ảnh: Trần Tuấn
Cường và Lành tại cơ quan công an. Ảnh: Trần Tuấn

Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, vừa bắt quả tang Lâm Viết Cường (48 tuổi, trú tại phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh) và Ngô Thị Lành (24 tuổi, trú tại xã Trung Lượng, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản trong bệnh viện.

Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 11/9, khi Lành ngồi trong ô tô mang BSK 99A-055.87 đợi bên ngoài cảnh giới, Cường trực tiếp vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh trộm túi xách của chị Nguyễn Thị Liễu (là người nhà bệnh nhân, trú ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) có chứa 1 nhẫn vàng, 1 vòng trầm đeo tay, 285 nghìn đồng và giấy tờ cá nhân với tổng giá trị tài sản khoảng 3 triệu đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Trần Tuấn
Tang vật vụ án. Ảnh: Trần Tuấn

Công an huyện Quảng Ninh còn thu giữ thêm 8 ĐTDĐ các loại và 15 triệu đồng tiền mặt.

Cường và Lành khai nhận, tất cả các tài sản trên đều do trộm cắp được tại các bệnh viện nằm dọc tuyến QL 1A các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An..., cùng với thủ đoạn Lành cảnh giới còn Cường giả làm người nhà nạn nhân vào các bệnh viện, lợi dựng sơ hở để phạm tội. Riêng tại địa bàn huyện Quảng Ninh, từ tháng 5 đến tháng 9/2017, 2 đối tượng này đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh.

Hiện Công an huyện Quảng Ninh đang mở rộng điều tra vụ án, khuyến cáo người dân khi vào bệnh viện phải đề cao cảnh giác.

Đọc thêm