Bắt đối tượng chuyên cướp tiền của phụ nữ, ép nạn nhân cởi đồ để chụp ảnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết, đã bắt được nghi phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản của phụ nữ ở trọ, ép nạn nhân cởi đồ để chụp ảnh khỏa thân.
Nghi phạm Nguyễn Hữu Hoàng Phọng bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Ảnh: C.A
Nghi phạm Nguyễn Hữu Hoàng Phọng bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 29/11, chị T.T.Q.N (SN 2001, quê Quảng Trị), vừa đi làm về đến phòng trọ tại trên Hà Huy Tập (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì bị nam thanh niên lạ mặt kề dao vào cổ, yêu cầu đưa tiền.

Khi chị N nói không có tiền thì kẻ cướp bắt phải mở cốp xe để kiểm tra, nhưng không thấy tài sản gì. Kẻ này buộc cô gái phải mở ứng dụng Internet banking trên điện thoại để chuyển 1,2 triệu đồng có trong tài khoản qua tài khoản của mình, sau đó cướp luôn chiếc điện thoại.

Tiếp đó, khoảng 0h25 rạng sáng 30/11, chị N.T.T.V (SN 1994, quê Đắc Lắk, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vừa đi làm về đến nhà trọ thì bất ngờ bị thanh niên mặc đồ đen, đeo khẩu trang xông vào dùng dao khống chế, đưa chị đi ra lối thoát hiểm phía sau dãy trọ.

Tại đây, đối tượng đã cướp số tiền 3 triệu đồng trong túi và bắt cô gái chuyển toàn bộ số tiền 4,7 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng qua tài khoản của hắn.

Táo tợn hơn, tên cướp còn ép nạn nhân cởi quần áo để chụp ảnh khỏa thân, rồi sàm sỡ, định thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, nạn nhân đã chống trả quyết liệt và lợi dụng lúc kẻ cướp sơ hở đã giật được còn dao, làm nghi phạm bị thương ở bàn tay, rồi bỏ chạy.

Sau đó, chị V đến công an trình báo trong tình trạng hoảng loạn, bị thương ở chân, trầy xước khắp người.

Qua lời khai 2 nạn nhân và trích xuất camera, xác định cùng 1 nghi phạm nói giọng Quảng, cao khoảng 1,7 m, đi xe máy biển số tỉnh Quảng Nam.

Vào cuộc điều tra, cuối giờ chiều 1/12, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Hoàng Phong (23 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tại một nhà trọ trên đường 3 Tháng 2 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Bước đầu, Phong khai nhận, do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Đọc thêm