Bắt đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với giá 6 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Văn Quyết, sinh năm 1986, trú tại Xóm 1, xã Cù Vân (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Đối tượng Dương Văn Quyết tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Dương Văn Quyết tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4/6 bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Quyết nhận chở 2 người Trung Quốc đi từ TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về huyện Đại Từ với giá 6 triệu đồng dù biết hai người Trung Quốc trên không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Khi di chuyển trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đến nút giao khu công nghiệp Yên Bình (T.X Phổ Yên), Quyết dừng xe và hướng dẫn 2 người này đi bộ vào đường gom cạnh cao tốc để tránh chốt kiểm dịch. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, hai người Trung Quốc trên bắt một chiếc taxi khác. Thấy có dấu hiệu nhập cảnh trái phép, tài xế này nghi ngờ nên đã chở đến Công an phường Ba Hàng, TX Phổ Yên để trình báo.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành đưa Quyết và hai người Trung Quốc trên đi cách ly theo quy định. Bước đầu công an xác định, 2 người Trung Quốc trên đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ đầu tháng 3/2021.

Sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Quyết về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngày 24/6, Công an tỉnh đã bàn giao cho lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn để trao trả về Trung Quốc theo đúng quy định.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác minh hành vi phạm tội của đối tượng Dương Văn Quyết đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Đọc thêm