Bắt đối tượng truy nã trong khu cách ly dịch covid-19

(PLVN) - Ngày 16/3/, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) để bắt và di lý đối tượng Phạm Hồng Huy (sinh năm: 1998, trú tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang cách ly tại trung tâm cách ly COVID-19 thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích đối với Phạm Hồng Huy. 

Theo thông tin được biết, khoảng 00 giờ 30 phút ngày 22/8/2020 nhóm của Đỗ Duy Sĩ (sinh năm: 1991, ở thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu) gồm: Phạm Văn Tuấn, sinh năm: 1990, HKTT: đường Quỳnh Cư, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm: 2000, HKTT: thôn Yên Khê, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu; Bùi Đăng Sáng, sinh năm: 1999, HKTT: thôn An Bình, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu ngồi ăn uống tại “Nhà hàng 22 giờ”. 

Đối tượng Huy bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đối tượng Huy bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên khi thấy nhóm của Sĩ ngồi ăn uống, Phạm Minh Hiếu (sinh năm: 1998, HKTT: thôn Thanh Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ) và Phạm Hồng Huy (sinh năm: 1998, HKTT: thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) qua bàn ăn của Sĩ chửi bới, xô xát và dẫn đến đánh nhau. 

Hiếu cầm 01 dao tự chế bằng kim loại dài 80cm và 01 cây kiếm đuổi theo Sĩ chém nhưng không được, do nhóm của Sĩ chạy vào quán và khóa trái cửa lại. Sau đó hai nhóm liên tiếp dùng vỏ bia và ly bia ném về phía của nhau gây thiệt hại cho chủ quán, làm mất ANTT, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho những người có mặt ở quán và các hộ dân sinh sống xung quanh. 

Sau khi gây án Huy bỏ trốn khỏi địa phương và sang Campuchia. Vào đầu tháng 3/2021, đối tượng Huy về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và được cách ly tập trung tại thành phố Hà Tiên, sau đó được chuyển về thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương cách ly. 

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Kiên Lương và Công an huyện Khoái Châu phát hiện đối tượng Phạm Hồng Huy đang được tập trung cách ly nên bắt khẩn cấp. 

Hiện nay Công an huyện Kiên Lương đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Khoái Châu tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm