Bắt đối tượng xịt hơi cay, cướp tài sản

(PLO) - Thấy người khác rao bán điện thoại xịn nên Cường lên kế hoạch cướp bán lấy tiền tiêu xài, trong lúc hẹn gặp xem hàng, Cường bất ngờ rút bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân rồi cầm chiếc Iphone 6Plus biến mất.
Trần Thế Cường tại CQĐT
Trần Thế Cường tại CQĐT

Ngày 27/5, Công an phường Lê Lợi (TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng cướp dùng bình hơi cay cướp tài sản trên địa bàn. Trước đó, khoảng 20h đêm 21/5, Công an phường Lê Lợi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện một nam thanh niên ôm mặt đứng kêu cứu.

Nạn nhân khai báo tên Mai Xuân Tiến (SN 1996, trú tại khối Trung Mỹ, Lê Mao, TP.Vinh) vừa bị kẻ lạ mặt dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi cướp 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 6plus. Tổ công tác đã đưa nạn nhân về trạm y tế để kiểm tra sức khỏe, sau đó củng cố lời khai về vụ việc.

Theo trình bày của Mai Xuân Tiến, trước đó vài ngày, Tiến rao bán chiếc Iphone 6plus trên website chovinh.com (trang mạng rao bán hàng khu vực Nghệ An) với giá 8,5 triệu đồng. Khoảng 19h40 phút ngày 21/5 Tiến nhận được điện thoại của một nam thanh niên cho biết muốn gặp để xem chiếc điện thoại nói trên.

Cả hai thỏa thuận gặp nhau tại khu vực khối 12, phường Đông Vĩnh để xem hàng. Đúng hẹn, Tiến đến gặp nam thanh niên, trong quá trình thỏa thuận giá cả, lợi dụng lúc anh Tiến không để ý, đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Tiến, cướp 1 chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus rồi bỏ trốn. 

Công an phường Lê Lợi lập tức triển khai các mũi trinh sát để truy tìm đối tượng cướp tài sản liều lĩnh. Trong quá trình xác minh, điều tra bị hại không xác định được đặc điểm của đối tượng, và sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát, không để lại bất cứ dấu vết tội phạm tại hiện trường khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhận thấy một đối tượng tình nghi là Trần Thế Cường (SN 1989, trú tại khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh). Khoảng 11h30 phút ngày 22/5, tổ công tác công an phường Lê Lợi ập đến nhà riêng Trần Thế Cường, khám xét nhà ở lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc Iphone 6plus màu trắng, 1 bình xịt hơi cay , 1 ĐTDĐ đối tượng dùng để liên lạc với bị hại.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Thế Cường đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo khai nhận, Cường lân la lên trang website chovinh.com thấy Tiến rao bán chiếc điện thoại Iphone 6plus.

Nảy sinh lòng tham Cường lập kế hoạch cướp chiếc điện thoại trên bán lấy tiền tiêu xài, tối ngày 21/5, Cường gọi điện cho Tiến hẹn xem máy. Khi gặp nhau, Cường giả vờ xem điện thoại, lợi dụng lúc Tiến không để ý nên Cường lấy bình xịt hơi cay mang sẵn xịt vào mặt kiến Tiến không thấy gì, rồi lấy xe bỏ trốn cùng chiếc Iphone 6plus.

Chiến lợi phẩm vừa cướp được Cường mang về cất giấu dưới chiếu của giường ngủ tại nhà riêng chờ tìm mối bán lấy tiền. Trần Thế Cường từng có một tiền án về tội danh cướp tài sản, chấp hành án tù xong vào tháng 12/2013.

Đọc thêm