Khởi công đồng thời hai dự án Silk Tower, Summit Building

(PLVN) - Ngày 15/2, tại TP. Đà Nẵng, hai dự án Silk Tower - Khách sạn quốc tế 4 sao và Summit Building- Tòa nhà văn phòng hạng A đã chính thức được khởi công. 
Lễ khởi công 2 dự án khách sạn quốc tế 4 sao và Tòa nhà văn phòng hạng A tại Đà Nẵng
Lễ khởi công 2 dự án khách sạn quốc tế 4 sao và Tòa nhà văn phòng hạng A tại Đà Nẵng

Tọa lạc trên đường Võ Nguyên Giáp, con đường ven biển tuyệt đẹp thuộc Khu Phức hợp đô thị thương mại dịch vụ Royal Era 1, dự án Silk Tower kỳ vọng đem tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho khách hàng khi đến với “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam.”

Silk Tower là dự án khách sạn quốc tế tiêu chuẩn 4 sao với chủ đầu tư là công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng. Dự án được xây dựng trên diện tích đất 1.220 m2, gồm hai tầng hầm và 25 tầng nổi, tổng diện tích sàn 21.190m2. Khách sạn Silk Tower có sức chứa 259 phòng hạng sang, diện tích dịch vụ hơn 1.300 m2 với đầy đủ các tiện ích như bể bơi, xông hơi, nhà hàng, sky bar, phòng hội nghị, phòng tập gym.

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa bật nhất của TP. Đà Nẵng
Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa bật nhất của TP. Đà Nẵng 

Tòa nhà Summit Building là một trong những văn phòng hạng A hiếm hoi có cả lựa chọn officetel trên thị trường văn phòng Đà Nẵng. Mang không gian làm việc sinh thái, Summit Building, đầu tư bởi công ty TNHH Summit Building, tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng ngay cửa ngõ sân bay vào thành phố.

Summit Building định hướng quản lý vận hành với đối tác quốc tế để đảm bảo chất lượng A+. Với 10 căn officetel và 11 tầng văn phòng thương mại, các đối tác của Summit sẽ được đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho thuê và làm thương hiệu trên gần 11.000 m2 diện tích sàn. 

Các dự án, với đầy đủ Giấy phép Quy hoạch và Giấy phép Xây dựng, chính là điểm sáng về tiến độ thi công và về đích năm 2020 của thị trường khách sạn và văn phòng hạng sang.

Năm 2020, ngành du lịch Đà Nẵng đề ra mục tiêu đón 8,9 triệu lượt khách du lịch trong đó khách quốc tế đạt 3,55 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt 34.740 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu trên, du lịch TP. Đà Nẵng sẽ tăng cường, đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường khách du lịch quốc tế và liên tiếp mở mới nhiều đường bay đi/đến Đà Nẵng. Theo đó tập trung vào các thị trường nội địa Hàn Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, ASEAN (Malaysia, Singapore).Với sự tái cơ cấu mạnh mẽ này, Đà Nẵng đang có cơ hội rất lớn, điều chỉnh để tăng trưởng bền vững, ít lệ thuộc vào nguồn khách đến từ bất kì một quốc gia nào.

Tọa lạc trên vị trí vàng cho du lịch, kinh tế cùng định hướng hợp tác với đối tác quản lý vận hành chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, hai dự án Silk Tower và Summit Building hứa hẹn mang lại trải nghiệm lưu trú, làm việc sang trọng, đẳng cấp với chất lượng dịch vụ hàng đầu dành cho ai yêu mến thành phố biển Đà Nẵng.

Đọc thêm