Bắt giám đốc “ăn” hơn 220m3 gỗ của người nghèo

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Nam (PC46) hôm 29/9 quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Mai Tấn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thắng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ việc xây dựng nhà cho người nghèo...
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Nam (PC46) hôm 29/9 quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Mai Tấn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thắng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ việc xây dựng nhà cho người nghèo.

Địa bàn tỉnh Quảng Nam có 3 huyện nghèo nằm trong chương trình 30a (chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo) là Nam Trà My, Tây Giang và Phước Sơn.

Số hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 1.345 căn với tổng kinh phí hỗ trợ là 35 tỉ đồng. Trong đó, huyện Nam Trà My là 478 căn, huyện Phước Sơn là 462 căn và huyện Tây Giang là 405 căn.
Cơ quan Công an Quảng Nam đọc lệnh bắt Mai Tấn Thành vào chiều ngày 29-9 - Ảnh: Nguyên Dũng
Cơ quan Công an Quảng Nam đọc lệnh bắt Mai Tấn Thành vào chiều ngày 29-9 - Ảnh: Nguyên Dũng.
Nhà được hỗ trợ, xây cho người nghèo ở hai địa phương huyện Tây Giang và Nam Trà My được giao cho người dân tự làm bằng gỗ khai thác tại chỗ đã hoàn thành và bàn giao.

Còn huyện Phước Sơn, từ tháng 12/2009 đến tháng 3/2010, do Công ty Hoàng Thắng ký kết hợp đồng xây dựng với Ban quản lý chương trình 167 của huyện Phước Sơn để thi công 136 nhà cho ngươi nghèo theo thiết kế mẫu do UBND huyện Phước Sơn phê duyệt.

Theo hợp đồng, toàn bộ số gỗ dùng để xây nhà được giao cho Công ty Hoàng Thắng cung cấp, đồng thời công ty này được phép khai thác gỗ tốt trên địa bàn để thực hiện theo hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận nhà, nhiều người dân ở huyện Phước Sơn rất bức xúc vì nhà được xây rất cẩu thả, thậm chí có nhà xây xong người dân không dám ở vì chất lượng kém.

Sở NN-PTNT và Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt khuất tất từ việc thực hiện hợp đồng của Công ty TNHH Hoàng Thắng, khi công ty này không dùng gỗ tốt mà dùng gỗ kém chất lượng để làm nhà.

Thậm chí, công ty còn dùng gỗ ván bìa, gỗ tươi, gỗ bị mục… cưa bào qua loa làm cửa rồi phun sơn lên che lấp nhằm qua mắt người dân và cơ quan chức năng. Còn số gỗ tốt, công ty làm khung cửa bán cho các công trình biệt thự.

Với những chứng cứ thu được, cơ quan Công an Quảng Nam phát hiện Mai Tấn Thành chiếm đoạt hơn 220m3 gỗ, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Để chiếm đoạt số gỗ trên, Thành đã tự thay đổi thiết kế mà không báo cáo với chủ đầu tư, hợp thức hóa hồ sơ quyết toán số lượng gỗ và tiền khai thác, vận chuyển, cưa, xẻ, gia công lên đến hơn 375 triệu đồng.

Trương Gia Hân

Đọc thêm