Bắt giám đốc buôn bán hàng giả

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT và Chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam (PC46) hôm qua đã bắt khẩn cấp Phạm Huy Tuyên (SN 1979, trú 245 đường Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Giám đốc DNTN Bảo Yên (trên đường Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ) về hành vi buôn bán hàng giả, đồng thời khởi tố đối với Bì Thị Thu Huyền (SN 1985, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) về hành vi cung cấp hàng giả, nhưng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì Huyền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi...
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT và Chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam (PC46) hôm qua đã bắt khẩn cấp Phạm Huy Tuyên (SN 1979, trú 245 đường Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Giám đốc DNTN Bảo Yên (trên đường Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ) về hành vi buôn bán hàng giả, đồng thời khởi tố đối với Bì Thị Thu Huyền (SN 1985, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) về hành vi cung cấp hàng giả, nhưng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì Huyền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát phòng PC46 đã phát hiện xe ô tô BKS 92H-1741 do Đỗ Xuân Thành, (SN 1976, trú 65 Nguyễn Thái Học, TP.Tam Kỳ) làm tài xế đang bốc 16 thùng bột giặt nhãn hiệu Omo các loại trên xe xuống địa điểm kho hàng của DNTN Bảo Yên.

Kiểm tra và khám xét tại kho, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ thêm 95 thùng bột giặt các loại, 90 thùng nước mắm Nam Ngư đệ nhị, hàng ngàn gói thuốc lá đầu lọc hiệu White Horse (ngựa trắng)... đều là hàng giả.

Tại cơ quan công an, Tuyên thừa nhận toàn bộ số hàng trên là hàng giả do Bì Thị Thu Huyền cung cấp.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Trương Gia Hân

Đọc thêm