Bắt giữ 2 anh em ruột chém chết người trên phà An Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh An Giang vừa tiến hành bắt giữ Phan Hoàng Vinh (SN 1992) và Lê Hoàng Việt (SN 1995, em ruột cùng mẹ khác cha của Vinh, cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".
2 anh em Vinh và Việt bị cơ quan Công an bắt giữ.
2 anh em Vinh và Việt bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 16/2/2023, do tức giận về việc bị Trần Hùng Lĩnh (SN 1982, trú tại khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lấy xe máy của mình, nên Vinh cầm theo một con dao, rồi kêu Việt lấy xe máy chở để đuổi theo.

Khi đến khu vực phà An Hòa, phát hiện Lĩnh đang ngồi trên lan can phà, Vinh liền cầm dao chém liên tiếp, nhiều nhát vào vùng ngực và tay, khiến Lĩnh gục chết tại chỗ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau khi gây án, Vinh và Việt bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, Vinh từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Nhận được tin báo về vụ án mạng, Công an tỉnh An Giang lập tức có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các bước khám nghiệm, điều tra và truy bắt hung thủ gây án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định tạm giữ Vinh và Việt để điều tra về hành vi "Giết người". Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và truy tìm hung khí gây án để củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm