Bắt gọn "bộ tam" chém trước, cướp sau

(PLO) - CSĐT công an TP.Thủ Dầu Một hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lý Thành Trung (SN 1997), Nguyễn Hoàng Thanh An (SN 1998) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1995, đều ngụ TP.Hồ Chí Minh) để điều ra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
Băng nhóm chém trước cướp sau tại công an
Băng nhóm chém trước cướp sau tại công an
Thông tin từ cơ quan điều tra, đêm 27/5, Trung, An và Tuấn chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường ở TP.HCM cướp tài sản. Sau nhiều giờ không tìm được con mồi "bộ tam" tiến về tỉnh Bình Dương. Đến rạng sáng 28 - 5, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì phá thấy anh Nguyễn Tấn Đạt chạy xe máy hiệu Exciter chở bạn gái nên lên kế hoạch cướp. 
Nghĩ là làm, ba thanh niên chạy theo phía sau, áp sát rồi cầm dao chém  vào đầu, tay của anh Đạt đến lúc nạn nhân gục xuống. Ba đối tượng cướp xe máy tẩu thoát. Người dân phát hiện đưa anh Đạt đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng.
Công an, CSĐT có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân phục vụ công tác điều tra. Xác định đây vụ cướp giật, cơ quan công an tiến hành  truy xét nhóm thanh niên cầm hung khí tấng công người nhằm cướp tài sản.
Đến ngày 12/6, ba đối tượng trên bị nhóm cảnh sát phát hiện, bắt giữ.
Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm