Bắt hai bà vợ, truy tìm 2 ông chồng bán 3 em gái sang Trung Quốc

(PLO) - Cảnh sát vừa bắt hai bà vợ và truy tìm hai ông chồng đã lừa bán 3 bé gái sang Trung Quốc với giá 95 - 100 triệu đồng/người. 
Hai đối tượng Mão và Thông tại CQĐT (ảnh L.Phú)
Hai đối tượng Mão và Thông tại CQĐT (ảnh L.Phú)

Ngày 9/1/2018, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam đối với hai bị can Ven Thị Mão (SN 1989, trú xã Bảo Nam) và Cụt Thị Thông (SN 1989, trú bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) về tội Mua bán trẻ em.

Thông tin ban đầu, ngày 21 - 29/12/2017, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được 3 lá đơn tố cáo của 3 nạn nhân phản ánh về việc bị một số đối tượng dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc. Ba lá đơn cùng nội dung tố cáo đến hai cặp vợ chồng gồm Cụt Văn Ngoãn (SN 1982) và vợ là Cụt Thị Thông; Cụt Văn Dương và vợ là Cụt Thị Mão.

Theo tố cáo, năm 2014 - 2015, hai cặp vợ chồng trên đã lừa bán 3 nạn nhân Cụt Thị C. (SN 2001), Cụt Thị S. (SN 2000) và Lương Thị H. (SN 1999, cùng trú tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, Kỳ Sơn) sang Trung Quốc, với "giá" 95 -100 triệu đồng/người.

Sau khi nhận được đơn thư, các đối tượng bị triệu tập và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối với hai ông chồng là Cụt Văn Ngoãn cùng Cụt Văn Dương đang vắng mặt tại địa phương nên công an sẽ tiếp tục điều tra, truy bắt để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

Đọc thêm