Bắt kẻ bênh em trai, giết người trong tiệc cưới

Hôm qua, Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Minh (sinh năm 1989, trú tạị ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) để điều tra vụ giết người trong đám cưới...
Hôm qua, Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Minh (sinh năm 1989, trú tạị ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) để điều tra vụ giết người trong đám cưới.

Theo cơ quan công an, lúc 22h30 ngày 14/10, sau khi nghe tin em trai mình là Ngô Văn Nên (sinh năm 1990) đang gây sự và đánh nhau tại đám cưới nhà ông Trần Văn Mười (xóm mới, ấp Tân Định, xã Tân Thành), Minh liền rủ bạn mang theo hung khí tới “trợ giúp” em.

Ngay sau đó, Minh và Phan Văn Chẳng (sinh năm 1995, trú tại ấp Tân Lập, xã Tân Thành) thủ sẵn dao trong người cùng nhau đi đến đám cưới nhà ông Mười, đâm vào ngực Nguyễn Đình Đạt (sinh năm 1993, trú tại ấp Tân Định) khiến nạn nhân gục ngã không kịp chống cự, tử vong trên đường tới bệnh viện.

Gây án xong, Minh cùng bạn lên xe bỏ trốn.

Đến ngày 15/10, đối tượng này ra đầu thú tại cơ quan công an huyện Bù Đốp.

Tất Thành

Đọc thêm