Bắt khẩn cấp 04 đối tượng liên quan đến vụ sập công trình tại Đồng Nai

(PLVN) - Sáng 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 04 đối tượng liên quan trong vụ sập tường công trình xây dựng ở Đồng Nai xảy ra vào đầu giờ chiều 14/5.

Liên quan đến vụ sập tường công trình xây dựng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai làm cho 10 người tử vong và 15 người bị thương. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp 04 đối tượng thuộc đơn vị nhà thầu thi công công trình. 

Hiện trường vụ sập tường công trình xây dựng
Hiện trường vụ sập tường công trình xây dựng  

Gồm ông Hà Duy Hải (SN 1964, thường trú tại phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai), Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải  và là người trực tiếp giám sát thi công; Kỹ sư Nguyễn Quang Đoái (SN 1982)- Giám sát thi công; Kỹ thuật viên Lê Xuân Trường, (SN 1968) - Giám sát kỹ thuật; Giám sát công nhân: Hà Huy Vĩnh Trường (SN 1996), con ông Hà Duy Hải.

Đây là đơn vị nhà thầu thi công công trình xây dựng nhà máy Công ty AV Healthcare. Trong khi sự việc sập tường xảy ra thì có khoảng 40 người làm việc khu vực bờ tường.

Lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp xuống hiện trường điều tra vụ việc
Lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp xuống hiện trường điều tra vụ việc 

Như PLVN đã đưa, ngay tối qua (14/5),Thủ tướng có công điện về xử lý vụ sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai).

Dự kiến, trong hôm nay (15/5), đoàn công tác của Bộ Xây dựng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ đến hiện trường kiểm tra vụ việc và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về phương án giải quyết, xử lý vụ việc. 

Đọc thêm