Bắt khẩn cấp đối tượng mua, bán số lượng lớn vũ khí quân dụng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đối tượng Hiếu tàng trữ 2 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng hình cây bút, 2 quả lựu đạn, 40 viên đạn cao su, 90 viên đạn chì, hơn 100 viên đạn bi sắt, 5 viên đạn nén hơi về đăng lên mạng để bán kiếm lời.
Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ việc đối tượng Đỗ Trung (Hiếu SN 2003, trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) mua, bán số lượng lớn vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 28/7, Công an TP Quảng Ngãi kiểm tra lưu trú tại nhà trọ tại tổ 1, phường Nghĩa Lộ, nghi vấn Hiếu tàng trữ hung khí, vũ khí quân dụng trái phép. Ngay sau đó, tổ kiểm tra đã báo cáo lên lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi đồng thời cùng với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phòng trọ của đối tượng Hiếu.

Tại đây, cơ quan chức năng TP Quảng Ngãi phát hiện Hiếu có 2 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng hình cây bút, 2 quả lựu đạn, 40 viên đạn cao su, 90 viên đạn chì, hơn 100 viên đạn bi sắt, 5 viên đạn nén hơi.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hiếu.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận đã mua số vũ khí trên về đăng lên mạng bán để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an TP Quảng Ngãi, tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng, để xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm, theo quy định pháp luật.

Đọc thêm