Bắt người phụ nữ lừa bán "đất ảo", chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -   Ngày 9/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Uyên Thảo (SN 1976, ngụ phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Uyên Thảo.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Uyên Thảo.

Theo điều tra, cuối năm 2018, Thảo biết vợ chồng ông Hà Văn Đại (ngụ xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) có nhu cầu mua đất để làm nhà nên đã đưa thông tin gian dối là chủ sở hữu lô đất rộng 200m2 ở thửa số 44, tờ bản đồ số 236, phường Hoà Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Tin lời, vợ chồng ông Đại đã liên hệ với Thảo để mua với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Thảo yêu cầu khách đặt cọc trước 300 triệu đồng và hứa vào tháng 2/2019 sẽ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, tách thửa đất trên thành 2 lô, mỗi lô diện tích 100m2, đồng thời hoàn thiện giấy tờ sổ đỏ cho ông Đại và nhận hết số tiền còn lại.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2019 đến tháng 9/2020, lấy lý do cần tiền để hoàn thiện pháp lý, chuyển quyền sử dụng đất nên Thảo đã nhiều lần yêu cầu ông Đại chuyển tiếp số tiền 290 triệu đồng. Tổng số tiền Thảo lấy của ông Đại là 590 triệu đồng.

Sau nhiều lần Thảo hứa hẹn nhưng vẫn không nhận được đất như thoả thuận, vợ chồng ông Đại làm đơn tố cáo.

Vào cuộc điều tra, Cảnh sát xác định lô đất mà Thảo lừa bán cho ông Đại mang tên người khác và họ không có nhu cầu mua bán đối với diện tích đất này. Do đó, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Thảo để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm