Bắt nguyên chủ tịch, địa chính xã làm giả hồ sơ đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyên Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã Nghi Phong bị công an bắt giữ vì các sai phạm liên quan đến đất đai.
Công an bắt giữ ông Nguyễn Đình Hải.
Công an bắt giữ ông Nguyễn Đình Hải.

Ngày 5/10, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), Cơ quan CSĐT vừa bắt giữ ông Nguyễn Đình Hải (SN 1965, nguyên Chủ tịch xã Nghi Phong) và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978, cán bộ địa chính xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) để điều tra về những sai phạm liên quan đến đất đai.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2020 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ông Nguyễn Đình Hải và Nguyễn Hồng Đức đã xác định không đúng nguồn gốc sử dụng 300 m2 đất của một hộ dân trên địa bàn.

Quá trình làm việc, các đối tượng này đã vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Trước đó, năm 2020, liên quan đến sai phạm xác định không đúng nguồn gốc sử dụng đất khi cấp đổi GCNQSDĐ cho người dân trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ngoài ra, một số cán bộ liên quan cũng đã bị xử lý kỷ luật.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đọc thêm