Bát nháo du lịch săn mây ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được đánh giá tiềm năng, hấp dẫn du khách nhưng việc các điểm du lịch săn mây mọc lên ồ ạt theo kiểu “mạnh ai nấy làm” ở khu vực đồi chè Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đang làm xấu hình ảnh du lịch “thành phố ngàn hoa”.
Khu vực đồi chè Cầu Đất ngày càng nổi tiếng khắp nơi với trải nghiệm "săn mây".
Khu vực đồi chè Cầu Đất ngày càng nổi tiếng khắp nơi với trải nghiệm "săn mây".

Từ khi dự án điện gió Cầu Đất được hoàn thành, sắp đi vào hoạt động thì bên cạnh sở thích check-in cùng nhưng cánh quạt khổng lồ, nơi đây được biết đến là điểm "săn mây" lý tưởng.

Nắng sớm, trời xanh kèm những tảng mây lơ lửng khiến khu vực đồi chè Cầu Đất trở thành địa điểm thu hút du khách.

Nắng sớm, trời xanh kèm những tảng mây lơ lửng khiến khu vực đồi chè Cầu Đất trở thành địa điểm thu hút du khách.

Dù cách trung tâm Đà Lạt hơn 20km, di chuyển chừng 45p nhưng hầu hết du khách đến “thành phố ngàn hoa” đều mong muốn một lần “săn mây”. Muốn “săn” được mây, du khách phải dậy sớm, có mặt tại đồi chè Cầu Đất trong khoảng thời gian 5h đến 7h sáng.

Các bạn trẻ dậy từ sớm để vào đồi chè "săn mây"

Các bạn trẻ dậy từ sớm để vào đồi chè "săn mây"

Tuy nhiên thời gian gần đây, theo phản ánh của nhiều du khách, họ cảm thấy bị rối, như lạc vào “ma trận” của những lời chèo kéo, tranh giành khách đến phản cảm của chủ nhân các điểm “săn mây”.

Từ điểm nối quốc lộ 20 rẽ vào dự án điện gió Cầu Đất, di chuyển chừng 30m, đến vị trí căn nhà màu vàng nổi bật, những chiếc ô tô, xe máy bất chợt rà thắng, lưỡng lự giữa rẽ phải hay rẽ trái trước hàng loạt chỉ dẫn đường tới những điểm “săn mây” được cắm theo kiểu “chen lấn” nhau.

Các biển hiện giới thiệu địa điểm "săn mây" chen chúc nhau.

Các biển hiện giới thiệu địa điểm "săn mây" chen chúc nhau.

Theo quan sát, có ít nhất 4 biển hiệu lớn giới thiệu về các điểm “săn mây”: “Thiên đường săn mây panaroma café”, “Điểm săn mây cầu gỗ cũ”, "Săn mây cầu gỗ Bình Minh coffee”.

Chưa hết rối bởi các biển chỉ đường, du khách lại hoang mang bởi những “cò” du lịch. Có ít nhất khoảng chục người chia thành nhiều tốp ra sức chèo kéo khách đến điểm “săn mây” họ giới thiệu. “Tới ngã ba rẽ phải, rẽ phải”- một phụ nữ vẫy ô tô chúng tôi nói kèm mảnh giấy giới thiệu điểm “săn mây cầu gỗ- Bình Minh”.

Vừa vào tới ngã ba lớn, liên tục các "cò" chèo kéo du khách vào địa điểm "săn mây" mà họ mong muốn.

Vừa vào tới ngã ba lớn, liên tục các "cò" chèo kéo du khách vào địa điểm "săn mây" mà họ mong muốn.

Chưa hết, khi khách rẽ theo biển chỉ dẫn đến trước cổng chào “Săn mây cầu gỗ- Bình Minh”, một phụ nữ lại khoát tay mời chào du khách rẽ vào cổng chào bên cạnh, đó lại là một khu “săn mây” khác có tên “Săn mây cầu gỗ Thích thú farm”. Còn nếu rẽ trái từ ngã ba lớn du khách cũng gặp phải tình huống tương tự.

Cứ thấy xe qua là "cò" cầm tờ rơi chạy ra phát.

Cứ thấy xe qua là "cò" cầm tờ rơi chạy ra phát.

Mặc dù lối vào khác nhau nhưng cả 4 địa điểm “săn mây” đều dẫn ra phía sau đồi chè Cầu Đất, nhìn xuống thung lũng. Cách thức trang trí, dịch vụ cả 4 địa điểm trên cũng na ná nhau. Giá vé vào những điểm “săn mây” là 120 ngàn đồng/người, bao gồm môt phần ăn kèm nước uống.

Các nhóm "cò" đứng sẵn hai bên đường để mời khách vào địa điểm tham quan.
Các nhóm "cò" đứng sẵn hai bên đường để mời khách vào địa điểm tham quan.

Việc các địa điểm du lịch đặt tên gần giống nhau, cổng vào lại sát nhau dẫn tới tình trạng thi nhau chèo kéo du khách. Được biết cũng vì tranh giành khách đã dẫn đến việc các nhóm “cò” chửi bới, thậm chí thách thức nhau, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, làm xấu hình ảnh du lịch Đà Lạt. Nhiều ngày nay, theo quan sát, vào thời điểm đông khách du lịch đều có sự xuất hiện cán bộ công an ở khu vực đồi chè Cầu Đất, khi có mặt lực lượng chức năng, những đối tượng “cò” cũng tản đi, nhưng sau đó “đâu lại vào đấy”.

Du khách đến Đà Lạt đều mong muốn một lần "săn" được mây.

Du khách đến Đà Lạt đều mong muốn một lần "săn" được mây.

Ông Trương Văn Thường - Chủ tịch xã Trạm Hành (TP Đà Lạt) cho biết, những điểm săn mây ở khu vực đồi chè đã có từ năm 2018, sau khi dự án điện gió triển khai, nơi đây ngày càng được biết đến nhiều, thu hút đông đúc khách du lịch. Những vị trí “săn mây” theo ông Thường chưa phải khu du lịch, điểm du lịch mà chủ yếu do người dân tự lập nên, mang tính tự phát, hiện có một hộ có giấy phép đăng ký kinh doanh cà phê giải khát, một điểm thuộc hợp tác xã kinh doanh cà phê…Du khách tập trung đến khu vực trên trong khoảng thời gian 5-6h sáng mỗi ngày.

Nhờ view đẹp, khu vực đồi chè Cầu Đất thu hút hàng trăm du khách đến "săn mây" mỗi ngày.

Nhờ view đẹp, khu vực đồi chè Cầu Đất thu hút hàng trăm du khách đến "săn mây" mỗi ngày.

Cũng theo ông Thường, những vị trí kinh doanh dịch vụ “săn mây” không nằm trong phạm vi mất an toàn của dự án điện gió và nếu các hộ dân không tạo mở dịch vụ kinh doanh thì du khách cũng vào đó chụp ảnh check-in.

Trải nghiệm "săn mây" ngày càng được các bạn trẻ ưa thích. ảnh: Dalatreview.vn.

Trải nghiệm "săn mây" ngày càng được các bạn trẻ ưa thích. ảnh: Dalatreview.vn.

Việc khai thác lợi thế du lịch vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như đưa hoạt động du lịch vào nền nếp theo Chủ tịch xã Trạm Hành là bài toán địa phương quan tâm lâu nay. Chính quyền xã đã định hướng, đề xuất lên cấp trên việc phát triển mô hình du lịch canh nông tại khu vực đồi chè Cầu Đất rộng hơn 200ha. Hiện nay, chính quyền đang đồng hành, hỗ trợ một hộ dân đang làm du lịch “săn mây” thí điểm xây dựng đề án du lịch canh nông, hồ sơ đã chuyển lên Sở KH&ĐT: “Xã quyết tâm sớm hoàn thành, sau đó mở rộng ra các hộ kinh doanh khác”, ông ông Trương Văn Thường cho hay.

Đọc thêm