Bắt nhóm cướp giết tài xế taxi, lấy tiền

Cơ quan điều tra CA Hà Nội và CA huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa bắt giữ một số đối tượng liên quan đến vụ giết người cướp tiền trên taxi xảy ra trên địa bàn huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Cơ quan điều tra CA Hà Nội và CA huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa bắt giữ một số đối tượng liên quan đến vụ giết người cướp tiền trên taxi xảy ra trên địa bàn huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Các đối tượng bị bắt
Các đối tượng bị bắt

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Chào (SN 1987, Bắc Giang); Đặng Trung Kiên (SN 1993, Bắt Ninh); Lương Hồng Luyện (SN 1995); Đặng Bạch Đằng (SN 1996), đều ở Bắc Ninh.

Vào tối 25/12, Chào và Kiên cùng 2 đối tượng tên Đô và Hân lập sẵn kế hoạch đi cướp tài sản.

Chúng mang theo 2 con dao. Khi cướp, Chào và Kiên cầm dao thực hiện cướp. Còn Đô và Hân phóng xe máy chở 2 tên chạy thoát.

Sau nhiều vòng không tìm được "mục tiêu", 4 tên này phóng xe về làng Nghĩa Chỉ (Tiên Du, Bắc Ninh) và thấy 1 chiếc taxi đang chờ khách ở đây.

Cả bọn vẫy taxi, Kiên nhảy lên xe, ngồi vào ghế sau rồi bất ngờ dùng dao kề cổ tài xế bắt phải nộp tài sản trên người.

Nạn nhân chống cự và hô hoán, Kiên dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và bụng khiến nạn nhân gục chết. Chào ngồi ghế cạnh bên đã cướp chiếc ví bên trong có 2,5 triệu đồng.

Từ một vụ cướp của đôi trai gái trên đê sông Đuống ngày 18/11, CA Hà Nội đã lần ra ổ nhóm này.

Cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã gây ra 6 vụ cướp tài sản. Chào được xác định là chủ mưu.

H.P

Đọc thêm