Bắt nữ nhân viên nhà dưỡng lão đầu độc chết 6 người

(PLO) - Một nhân viên tại một nhà dưỡng lão dành cho những người về hưu ở Pháp vừa bị truy tố về tội đầu độc 6 cụ già đến chết và cố ý đầu độc 3 người khác.
Bắt nữ nhân viên nhà dưỡng lão đầu độc chết 6 người
Theo cơ quan công tố vùng Chambery, bị cáo trong vụ việc là một phụ nữ 30 tuổi. 
Tại phiên tòa diễn ra ngày 12/12, người này nói rằng cô ta muốn làm giảm bớt những nỗi đau mà các nạn nhân phải chịu đựng.

Cảnh sát cho biết, 6 cụ già về hưu đã tử vong tại nhà dưỡng lão mà người phụ nữ làm việc trong khoảng thời gian 2 tháng.

Nghi phạm được miêu tả là một người phụ nữ “bị cô lập” và yếu ớt. Bản thân cô ta có mẹ mới mất hồi đầu năm sau một thời gian bị bệnh.

Theo trợ lý công tố viên, những người đã tử vong vì bị đầu độc đều đã ngoài 80 tuổi nhưng không phải tất cả đều sắp chết.

Một nguồn tin cho hay, hành vi của người phụ nữ nói trên bị phát giác khi một cụ bà 84 tuổi qua đời hồi tháng trước.

Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành vì bà cụ đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị hôn mê bất tỉnh vào ngày 27/11 và qua đời 2 ngày sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có bà cụ đã bị cho uống quá liều các loại thuốc được chỉ định.

Khai báo với cảnh sát, nghi phạm thừa nhận đã cho 6 người đã “già cả nếu không muốn nói là rất già” và bị mắc các bệnh mãn tính uống một hỗn hợp các loại thuốc.

Ông Baudoin cho hay, nghi phạm dường như rất ít bị dao động bởi những hành vi của mình.

“Cô ta rất bình tĩnh và có sự chuẩn bị từ trước”, ông Baudoin nói.

Đọc thêm