Bắt nữ quái "chuyên nổ chạy việc" vào cảng hàng không chiếm đoạt tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù không có khả năng xin việc làm nhưng Hoàng Thị Liêu vẫn “nổ” xin được việc làm tại một số cảng hàng không quốc tế để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
Cơ quan điều tra bắt Hoàng Thị Liêu.
Cơ quan điều tra bắt Hoàng Thị Liêu.

Chiều 22/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Hoàng Thị Liêu (58 tuổi, trú xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo thông tin ban đầu, do có quen biết từ trước, vào khoảng tháng 1/2018, chị N.T.C (48 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đặt vấn đề nhờ Hoàng Thị Liêu xin việc cho con trai vào làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mặc dù không có khả năng xin việc làm, nhưng do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Liêu đồng ý chạy xin việc cho con chị C với chi phí hết 600 triệu đồng. Tin tưởng thông tin Liêu đưa ra, chị C đã chuyển cho Liêu tổng số tiền 600 triệu đồng. Liêu viết giấy cam kết tháng 10/2018, con chị C. sẽ được vào làm việc tại bộ phận an ninh Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Đến hẹn, con chị C vẫn không có việc làm. Khi chị C yêu cầu thực hiện cam kết, Liêu tiếp tục viết giấy hẹn nhằm mục đích để kéo dài thời gian. Số tiền nhận từ chị C, Liêu sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Bước đầu cơ quan công an xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, Hoàng Thị Liêu cũng đã hứa hẹn xin việc làm tại một số cảng hàng không quốc tế khác như: Nội Bài, Phú Bài, Đà Nẵng... để chiếm đoạt của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Do quá hạn, bị những người xin việc yêu cầu phải trả lại tiền, Liêu đã âm thầm cắt liên lạc và rời khỏi địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tố giác của công dân, xác định có dấu hiệu phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc và bắt giữ Hoàng Thị Liêu ở địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan điều tra, Liêu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm