Bắt quả tang đối tượng mua bán sừng tê giác, mật gấu

(PLVN) -  Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt quả tang đối tượng Tẩn Siêu Dồng (SN 1996), trú tại bản Bành Phán xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.
Bắt quả tang đối tượng mua bán sừng tê giác, mật gấu

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ,Công an tỉnh Lai Châu phát hiện đối tượng Tẩn Siêu Dồng (SN 1996), trú tại bản Bành Phán xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, (tạm trú bản Thành Lập, Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) có biểu hiện móc nối tìm nơi tiêu thụ “hàng hiếm” là sừng Tê giác, mật Gấu. Căn cứ những tài liệu thu thập được Phòng CSHS đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, bóc gỡ.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Hồi 14 giờ, ngày 10/9/2023 tại quán cà phê 68, tổ 14, phường Tân Phong, phòng CSHS, Công an tỉnh Lai Châu đã phá án, bắt quả tang đối tượng Tẩn Siêu Dồng về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tang vật là 01 túi mật có trọng lượng 59,3 gram (nghi mật Gấu), 01 sừng trọng lượng 759,6 gram (nghi là sừng tê giác Châu Á). Theo lời khai ban đầu của đối tượng, những tang vật này là mật Gấu và sừng Tê giác mua từ Lào về để bán kiếm lời.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng CBCS tham gia ban chuyên án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng CBCS tham gia ban chuyên án.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Công an Lai Châu bắt giữ vụ mua bán nguyên chiếc sừng Tê giác. Chiến công này là một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực điều tra, xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loài thực vật, động vật hoang dã quý, hiếm góp phần thực hiện Công ước CITES theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với Quốc tế về bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Ghi nhận chiến công này, sáng ngày 11/09, UBND tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức gặp mặt, biểu dương và trao thưởng nóng động viên CBCS tham gia ban chuyên án.

Theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự, hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm có mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù giam.

Đọc thêm