Bắt quả tang đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu trong thùng cơm thừa nuôi heo

(PLVN) - Để tránh sự phát hiện của Công an, Nguyễn Văn An giả dạng làm người đi chở cơm thừa về nuôi heo rồi giấu thuốc lá xen lẫn vào giữa các thùng đựng cơm thừa nhưng hành vi khuất tất đó vẫn không qua mắt được cơ quan Công an.
Công an phường Bình San (TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) lấy lời khai Nguyễn Văn An
Công an phường Bình San (TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) lấy lời khai Nguyễn Văn An

Chiều ngày 3/10, Công an phường Bình San, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phát hiện một thanh niên chở thùng cơm thừa làm thức ăn nuôi heo có hiểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra thùng chứa thức ăn heo, phát hiện có 750 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Văn An (26 tuổi, ngụ phường Tô Châu, TP Hà Tiên) và thừa nhận hành vi vận chuyển thuốc lá lậu. 

 An khai nhận số thuốc lá trên là do đối tượng nhận chở thuê từ một người phụ nữ không biết mặt với giá 200 ngàn đồng.

An nhận hàng từ khu phố 4, phường Bình San (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) qua cầu Tô Châu để giao cho đầu nậu. Tuy nhiên khi vừa mới đi được khoảng 200 mét thì bị Công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm