Bắt rồi ép "bạn bài" ký giấy bán xe, vay tiền hai đối tượng lĩnh hơn 20 năm

(PLVN) - Khi phát hiện đối tượng, Tuấn và Hoàn đã chở về nhà ép ký giấy bán xe và giấy nợ.

Ngày 20/9, TAND tỉnh Đồng Nai đưa bị cáo Hồ Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ TP. Biên Hoà), Đậu Đức Hoàn (33 tuổi, ngụ huyện Long Thành) ra xét xử về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Tuấn rủ Hoàn cùng Đoàn Thế Tự(ngụ huyện Long Thành) đi đánh bài tại quán cà phê R (tại xã An Phước, Long Thành). Sau khi cả nhóm đánh bài xong, Tự nợ Tuấn 1,2 tỷ đồng và nợ Hoàn 300 triệu đồng. Tự hứa với Tuấn và Hoàn sẽ kiếm tiền trả nợ cho cả hai. Sau đó, cả hai người có gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được với Tự.

Hai bị cáo tại toà

Hai bị cáo tại toà

Ngày 14/10, Tuấn và Hoàn có thấy Tự tại xã An Phước, cả hai đã yêu cầu Tự trả nợ và chở Tự về nhà. Tại nhà cả hai yêu cầu Tự viết giấy bán xe ô tô với giá 400 triệu đồng. Hoàn tiếp tục ép Tự ký vào giấy mượn tiền trong 2 tháng với số tiền 1,2 tỷ đồng với lãi suất 2%. Sau đó cả hai lấy xe ô tô về.

Ngày 15/10, Tự đi trình báo công an địa phương, Tuấn và Hoàn bị bắt sau đó.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Văn 10 năm 6 tháng tù (10 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật); Đậu Đức Hoàn 9 năm 6 tháng tù (9 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật).

Đọc thêm