Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và 2 bị can khác ​

(PLO) - Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM) và hai bị can khác để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.


Ông Nguyễn Hữu Tín
Ông Nguyễn Hữu Tín

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công cho biết đã thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng 2 người khác về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam ông Đào Anh Kiệt (61 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM) và ông Trương Văn Út (Phó phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM) để điều tra về cùng tội danh trên. 

Ông Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, hiện trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Ông Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại Phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

ỒngTrương Văn Út, sinh năm 1970, Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại Phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có các quyết định phê chuẩn, ngày 19/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm