BĐBP Long An giao lưu hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

(PLVN) - Ngày 30/01, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tổ chức giao lưu hữu nghị với Ty Công an, Bộ Chỉ huy Hiến binh và Tiểu khu Quân sự hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
BĐBP Long An giao lưu hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đại tá Đàm Quang Ngoạt – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Long An cho biết, thời gian qua BĐBP tỉnh Long An cùng các đơn vị thuộc lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng đã phối hợp chặt chẽ. Hai bên thực hiện tốt các nội dung trong “Biên bản hợp tác với Bộ Chỉ huy Hiến binh”, “Biên bản hội đàm với Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quân sự”, “Biên bản hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới với Ty Công an” và các điều ước quốc tế đã được ký kết giữa hai nước Việt Nam – Campuchia, giữa tỉnh Long An và Svay Rieng, Long An và Pray Veng.

Đại tá Đàm Quang Ngoạt – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cảm ơn lời chúc cùng tình cảm tốt đẹp của Đoàn đại biểu hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng. Ảnh: BĐBP

Đại tá Đàm Quang Ngoạt – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cảm ơn lời chúc cùng tình cảm tốt đẹp của Đoàn đại biểu hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng. Ảnh: BĐBP

Qua đó, đã cùng nhau phối hợp bảo vệ vững chắc thành quả phân giới cắm mốc mà hai nước đã đạt được. Hoạt động tuần tra bảo vệ an toàn các cột mốc và dấu hiệu đường biên giới duy trì. Thông tin về tình hình liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới kịp thời thông báo, phối hợp giải quyết theo đúng quy định, thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng trong các dịp lễ, tết của hai nước.

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Long An mong rằng lực lượng bảo vệ biên giới ba tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng BĐBP tỉnh Long An trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới chung giữa 2 nước. Đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, duy trì mối quan hệ đoàn kết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trung tướng Pếch Vi Rét – Trưởng Ty Công an tỉnh Svay Rieng chúc mừng đến lực lượng BĐBP và Nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.

Trung tướng Pếch Vi Rét – Trưởng Ty Công an tỉnh Svay Rieng chúc mừng đến lực lượng BĐBP và Nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.

Về phía Đoàn đại biểu hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng cho biết, BĐBP tỉnh Long An và lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng thời gian qua đã đặc biệt phối hợp trong công tác kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống các loại tội phạm. Bên cạnh đó, bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc đến lực lượng BĐBP tỉnh Long An thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt, như tặng nhiều vật tư, nhu yếu phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới.

Hai bên trao quà cùng nhiều lời chúc tốt đẹp. Ảnh: BĐBP

Hai bên trao quà cùng nhiều lời chúc tốt đẹp. Ảnh: BĐBP

Dịp này, lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và trao tặng những phần quà cùng lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến lực lượng BĐBP và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Phía BĐBP tỉnh Long An cũng trao tặng những phần quà cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng, đồng thời cảm ơn những lời chúc cùng tình cảm tốt đẹp mà phía Đoàn đại biểu hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng dành tặng, chúc cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc và lực lượng hai bên biên giới mãi bền chặt.

Đọc thêm