BĐBP phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới

(PLVN) -  Sáng 28/12, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra buổi Hội đàm định kỳ 6 tháng cuối năm giữa 3 Đồn Biên phòng Bát Xát, Trịnh Tường, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP tỉnh Lào Cai, Việt Nam và Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Hà Khẩu, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.
BĐBP phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới

Trong 6 tháng cuối năm, hai bên phối hợp tuần tra song phương được 02 lần /40 cán bộ chiến sĩ mỗi bên tham gia. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất nhập trái phép, duy trì trật tự trị an trên biên giới, hướng dẫn cư nhân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa nông sản, đúng cửa khẩu.

Quang cảnh buổi hội đàm

Quang cảnh buổi hội đàm

Tích cực tuyên truyền cho nhân dân ở khu vực biên giới hiểu và nắm vững tinh thần 03 văn kiện pháp lý về biên giới. Bộ đội biên phòng Hai bên đã tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp, tổ chức các cuộc Hội đàm, trao đổi về việc xây dựng các công trình kè bảo vệ sông, suối biên giới, bảo vệ mốc quốc giới và phối hợp quản lý giám sát theo đúng biên bản đã ký. Thường xuyên trao đổi thông tin, đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị cơ sở thuộc quyền cùng Đại diện biên giới, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đoàn Đại biểu 3 đồn Biên phòng Bát Xát, Trịnh Tường, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tặng hoa chúc mừng Trạm Hội ngộ, hội đàm Hà Khẩu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sang Hội Đàm

Đoàn Đại biểu 3 đồn Biên phòng Bát Xát, Trịnh Tường, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tặng hoa chúc mừng Trạm Hội ngộ, hội đàm Hà Khẩu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sang Hội Đàm

Thông qua các buổi Hội đàm, giao lưu, cán bộ, chiến sĩ hai bên đã hiểu biết về nhau nhiều hơn, công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả, được lãnh đạo Hai bên đánh giá cao.

Trưởng đoàn Đại biểu Hai bên ký kết biên bản Hội đàm

Trưởng đoàn Đại biểu Hai bên ký kết biên bản Hội đàm

Trong thời gian tiếp theo, nhất là dịp giáp và sau tết nguyên đán 2024, Hai bên tích cực phối hợp đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới, cửa khẩu như: Tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, mua bán người, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh các hoạt động tuần tra chung, tuần tra song phương thực thi pháp luật trên biên giới, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật qua biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, củng cố các cơ chế hợp tác như: Hội đàm, trao đổi thông tin, điện thoại đường dây nóng, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp trên biên giới./.

Đọc thêm