Triển khai thành công 1.083 lượt sĩ quan, quân nhân
Ngày 27/5/2014, Bộ Quốc phòng công bố Quyết định thành lập Trung tâm GGHB Việt Nam (tiền thân của Cục GGHB Việt Nam ngày nay) và cử 2 sĩ quan Quân đội đầu tiên đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ trên cương vị sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan. Đó là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự tham gia chính thức của Việt Nam vào hoạt động GGHB LHQ.
11 năm tham gia hoạt động GGHB LHQ là một quãng thời gian chưa dài so với chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhưng đủ để chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế đa quốc gia với những bất ổn về an ninh và dịch bệnh.
Từ những sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ cá nhân tại Phái bộ Nam Sudan, đến nay, chúng ta đã triển khai thành công 1.083 lượt sĩ quan, quân nhân QĐND Việt Nam và sĩ quan Công an nhân dân với 2 loại hình đơn vị và cá nhân. Qua 11 năm, Việt Nam đã triển khai 6 thê đội Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 với biên chế 63 quân nhân; 3 thê đội Đội Công binh với biên chế 184 quân nhân; cử 137 lượt sĩ quan cá nhân của QĐND Việt Nam và 16 sĩ quan của Công an nhân dân đến các phái bộ GGHB LHQ tại phái bộ An ninh lâm thời LHQ ở khu vực Abyei (UNISFA), Phái bộ Nam Sudan, Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, trụ sở LHQ tại New York (Hoa Kỳ).
Lực lượng của QĐND Việt Nam bao gồm BVDC cấp 2 và Đội Công binh, các sĩ quan được triển khai ở hình thức cá nhân khi tham gia hoạt động GGHB LHQ đã giúp đỡ chính quyền sở tại và người dân địa phương làm đường; giúp các nhà trường xây dựng, cải tạo lớp học; tổ chức dạy học cho các em nhỏ; khoan giếng nước tặng người dân địa phương; tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân; hướng dẫn người dân làm nông nghiệp để cải thiện cuộc sống...
Chính những hành động mang tính nhân văn cao đẹp đã giúp gắn kết lực lượng “mũ nồi xanh” của LHQ tại phái bộ với người dân địa phương. Điều này luôn được lãnh đạo LHQ và lãnh đạo phái bộ đánh giá cao.
Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết, với bản lĩnh, tác phong mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng của QĐND Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo LHQ, đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao. Các thê đội BVDC cấp 2 của Việt Nam ở Nam Sudan đã chăm sóc sức khỏe, điều trị với chất lượng cao cho nhiều lượt bệnh nhân là nhân viên LHQ và người dân địa phương; đã tiến hành thành công các ca phẫu thuật phức tạp như phẫu thuật vi phẫu nối bàn tay cho đồng nghiệp Pakistan..., vận chuyển cấp cứu đường không các ca sản phụ nguy hiểm.
![]() |
Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan. (Ảnh trong bài: Trọng Đức). |
Đội công binh của Việt Nam cũng đã thể hiện được năng lực chuyên môn cao, góp phần làm thay đổi diện mạo của phái bộ LHQ tại khu vực Abyei.
Hôm qua (28/5), Đội Công binh số 3 của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc cuộc kiểm tra đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ GGHB tại Phái bộ Lực lượng An ninh Lâm thời LHQ tại Abyei
(UNISFA), khẳng định năng lực toàn diện và sự chuyên nghiệp trong triển khai nhiệm vụ quốc tế. Cuộc kiểm tra nằm trong khuôn khổ đánh giá năng lực thường niên (FC Performance Evaluation) do UNISFA tổ chức, áp dụng cho tất cả đơn vị quân sự từ các quốc gia tham gia lực lượng GGHB LHQ. Tại UNISFA, quá trình kiểm tra được chỉ đạo trực tiếp bởi Tư lệnh và Tham mưu trưởng phái bộ, thực hiện bởi Phòng Kế hoạch (U5).
Trong vòng một ngày làm việc căng thẳng, Đội Công binh số 3 được đánh giá toàn diện trên nhiều nội dung: từ năng lực tham mưu - tác chiến, nhận thức của cán bộ tại từng vị trí, phối hợp với các cơ quan quốc tế, huấn luyện thực địa, đến hậu cần, thông tin liên lạc, quân y và khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Tinh thần đoàn kết, chủ động, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận cho thấy sự chuẩn bị bài bản, chặt chẽ của cả đội.
Trước đó, Đội đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt theo chương trình khung của Bộ Quốc phòng và Cục GGHB Việt Nam. Các nội dung huấn luyện bao gồm chuyên môn công binh, kỹ năng sinh tồn, xử lý tình huống phức tạp trong môi trường đa quốc gia, cùng kiến thức pháp lý và quy tắc hoạt động tại khu vực Abyei.
Theo Trung tá Phạm Văn Hảo, Đội trưởng Đội Công binh số 3, kết quả kiểm tra không chỉ là sự công nhận về năng lực mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục nâng cao chất lượng nhiệm vụ.
Trong quá trình hoạt động tại địa bàn, Đội đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ nổi bật như nâng cấp đường giao thông, sửa chữa sân bay trực thăng, xây dựng doanh trại thông minh (Smart Camp), khoan giếng, khắc phục hậu quả thiên tai và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng dân cư địa phương.