Trung tâm thương mại đa chức năng của thành phố Thái Nguyên được đầu tư xứng tầm Quốc tế

(PLVN) - Trung tâm thương mại Phú Quý Thăng Long được đầu tư hơn 200 trăm tỷ đồng, có vị trí ưu thế đặc biệt về thương mại, thuận lợi cho việc kết nối với các khu chức năng khác trong thành phố Thái Nguyên. Phía Tây Bắc giáp trục đường bến Oánh; phía Tây Nam giáp trục đường bến Tượng; phía Đông Bắc giáp khu đất ở; phía Đông Nam giáp với các cơ quan hành chính Nhà nước.
Đây là nơi lý tưởng để khách du lịch trong nước và Quốc tế đến Thái Nguyên thăm quan và mua sắm.

Chủ đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Phú Quý Thăng Long được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có năng lực, uy tín đứng đầu tỉnh Thái Nguyên, đó là Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Phú Quý Thăng Long. Trong những năm qua, Công ty đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên, tạo việc làm cho hàng trăm lao động và luôn đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Để tạo đà phát triển kinh tế - du lịch và phục vụ nhu cầu thực tiễn hiện nay, Trung tâm thương mại Phú Quý Thăng Long ra đời là một trong những chiến lược tăng kích cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xứng tầm với ưu thế đặc biệt của tỉnh Thái Nguyên.

Mục tiêu hoạt động của dự án: Đầu tư xây dựng, kinh doanh cho thuê nhà thương mại liên kế; hoạt động vui chơi giải trí trong Trung tâm thương mại; bán lẻ trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp; hoạt động của các cơ sở thể thao; tổ chức sự kiện, hội thảo, triển lãm; kinh doanh nhà hàng. Do vậy, đây cũng là cơ hội để các đối tác, cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh, buôn bán liên hệ với chủ đầu tư để được tư vấn hợp tác.

Trung tâm thương mại Phú Quý Thăng Long

Trung tâm thương mại hiện đại xứng tầm Quốc tế

Trung tâm thương mại có tổng diện tích hơn 6.200 m2, trong đó diện tích xây dựng toà nhà trung tâm thương mại khoảng 2.400m2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm: Sân, đường giao thông nội bộ, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, cảnh quan. Đường giao thông nội bộ bề rộng đường 12m – 13m, chiều dài 135m, khi đi vào hoạt động thuận lợi cho người dân đi lại, dừng đỗ xe, thăm quan, mua sắm.

Đây là Trung tâm thương mại hạng III đa chức năng, bao gồm: Tổ hợp các loại hình cửa hàng; cơ sở hoạt động dịch vụ ăn uống, giải trí…được bố trí tập trung, kết hợp với mô hình nhà thương mại liên kế. Đáp ứng nhu cầu thương mại, dịch vụ, mua sắm của người dân trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, còn đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong nước và Quốc tế khi đến Thái Nguyên.

Những vật liệu được chủ đầu tư sử dụng cho việc xây dựng công trình được đánh giá có chất lượng cao, hiện đại nhất, xứng tầm với Trung tâm thương mại Quốc tế. Đến nay, các hạng mục công trình xây dựng trong dự án đã được chủ đầu tư thực hiện cơ bản đã hoàn thiện thô và chuẩn bị hoàn thiện về nội thất. Dự kiến hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng quý IV năm 2022.

Đọc thêm