Bé gái 10 tuổi tử vong sau 1 tháng bị chó cắn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị chó cắn vào bàn tay nhưng không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại, bé gái 10 tuổi ở Đắk Lắk tử vong 1 tháng sau đó.
Cẩn trọng tình trạng chó dại bùng phát trong thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Tiến Thành)
Cẩn trọng tình trạng chó dại bùng phát trong thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Tiến Thành)

Ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm một bệnh nhân tử vong do bệnh dại. Đây là trường hợp thứ 5 tử vong do bệnh dại tính từ đầu năm 2024 tới nay.

Bệnh nhân là bé gái Y.P, sinh năm 2014, trú tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 1/5, bệnh nhi khởi phát các triệu chứng sợ hãi, người co rúm. Ngày 3/5, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Cùng ngày, người nhà xin cho bệnh nhân xuất viện. Ngày 4/5, bệnh nhi tử vong tại nhà.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cách ngày khởi phát bệnh khoảng 1 tháng, bé gái bị chó cắn vào bàn tay trái và không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Để phòng chủ động phòng chống bệnh dại, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: Tiêm phòng 100% cho chó, mèo và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Khi nuôi chó mèo cần phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm. Diệt chó chạy rông, chó vô chủ. Không nên đùa nghịch, chọc phá các con vật nuôi.

Khi bị chó, mèo cắn cần ngay lập tức cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục 15 phút. Nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại. Vết thương cần được rửa sạch với cồn 70%, cồn iod hoặc povidone-iodine (nếu có). Ngoài ra cần hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương.

Đến ngay Trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự chữa hoặc nhờ thầy lang khám chữa.