Bế giảng lớp nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp ở Bạc Liêu

(PLVN) - Ngày 25/8, Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, cấp xã. Đây cũng là lớp thứ 2 về bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2024 theo chương trình, kế hoạch của Sở Tư pháp đề ra.

Nâng cao nghiệp vụ đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp

Ông Vưu Nghị Bình - Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, trao Giấy chứng nhận cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, cấp xã.

Ông Vưu Nghị Bình - Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, trao Giấy chứng nhận cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, cấp xã.

Sau thời gian 5 ngày diễn ra, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thứ hai (từ ngày 21/8 - 25/8), với những chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu trong các lĩnh vực Tư pháp hết sức quan trọng như: Chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; Chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác hòa giải ở cơ sở; Một số quy định pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Chuyên đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính; Chuyên đề một số quy định của pháp luật về hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực và công tác số hóa hộ tịch; Chuyên đề Một số nội dung và kỹ năng về công tác trợ giúp pháp lý đối với xã, phường, thị trấn và chuyên đề những lưu ý trong vi phạm qua công tác thanh tra công tác tư pháp tại cấp huyện, cấp xã.

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, trao Giấy chứng nhận cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, cấp xã.

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, trao Giấy chứng nhận cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, cấp xã.

Ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, trao Giấy chứng nhận cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, cấp xã.

Ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, trao Giấy chứng nhận cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu bế mạc, ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, cấp xã. Đây là những nội dung hết sức thiết thực, đi sâu vào nghiệp vụ trong công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã… Các Báo cáo viên đã triển khai nhiệt tình, tích cực, trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ cho các đại biểu. Đồng thời, các đại biểu cũng đã nghiêm túc và tích cực tiếp thu, ghi chép và đặt câu hỏi trao đổi với Báo cáo viên về có những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác tư pháp ở địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số đại biểu chưa đảm bảo giờ giấc, chưa tích cực, thiếu tập trung trong quá trình diễn ra lớp bồi dưỡng”.

Sau đợt bồi dưỡng nghiệp vụ này, ông Trần Minh Đức đề nghị các đại biểu đem những kiến thức được tiếp thu những ngày hôm nay vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, khoa học vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ sở, từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện công tác tư pháp ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức và công dân trong giải quyết các công việc có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành Tư tận tụy pháp.

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng.

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng.

“Công chức Ngành tư pháp nói chung và công chức làm công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã phải thật sự gương mẫu trong thực thi công vụ, tạo được niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tin yêu, quý mến, thân thiện của nhân dân. Đồng thời, từng công chức tư pháp, cũng như những người làm công tác tư pháp phải tự nghiên cứu, học hỏi, thường xuyên trau dồi những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của ngành để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các công việc đúng quy định pháp luật, đạt được hiệu quả cao và phục vụ tốt nhất cho tổ chức và người dân”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu mong muốn.

Dịp này, Sở Tư pháp Bạc Liêu trao 95 Giấy chứng nhận cho đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, cấp xã đã học xong lớp bồi dưỡng.

Công chức tư pháp đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật

Trước đó, ngày 14/8, Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức tư pháp làm nhiệm vụ theo dõi, thực hiện, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2024 (lớp thứ 1). Thời gian diễn ra 5 ngày (từ ngày 14/8 đến ngày 20/8).

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức tư pháp làm nhiệm vụ theo dõi, thực hiện, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật, diễn ra từ ngày 14/8 đến ngày 20/8.

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức tư pháp làm nhiệm vụ theo dõi, thực hiện, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật, diễn ra từ ngày 14/8 đến ngày 20/8.

Tại lớp bồi dưỡng nâng cao, đại biểu đã được báo cáo viên triển khai các chuyên đề: Kỹ năng xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện, cấp xã; một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và lưu ý một số lỗi trong quá trình thực hiện; vị trí, vai trò, trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của UBND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác hộ tịch, chứng thực và công tác số hóa, đối sánh làm sạch dữ liệu hộ tịch. Một số vi phạm trong công tác tư pháp hộ tịch cần chấn chỉnh qua công tác thanh tra; Một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý gắn với công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thông qua lớp bồi dưỡng trên, nhằm trang bị thêm kiến thức chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến công tác chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; lĩnh vực trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, thanh tra… qua đó góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nhận thức của cán bộ, công chức làm công tác tư pháp cấp huyện và cấp xã.

Đọc thêm