“Bẻ lệnh cách ly” để đi... hẹn hò

(PLVN) - Để đi gặp người đàn ông vừa quen qua ứng dụng hẹn hò, một người phụ nữ ở Tây Ban Nha đã rời khỏi nhà trong thời gian phải cách ly kiểm dịch do virus corona.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cảnh sát Catalan (Tây Ban Nha ) thông báo trên Twitter về việc bắt giữ một người phụ nữ vì rời khỏi nhà trong thời gian phải cách ly kiểm dịch do virus corona. Nguyên nhân, người phụ nữ này dám "bẻ lệnh cách ly" là để đi gặp gỡ người đàn ông vừa quen qua ứng dụng hẹn hò.

Từ ngày 14/3, Tây Ban Nha đã áp dụng chế độ "cảnh báo cao", hạn chế sự đi lại của người dân đến ngày 29/3. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vừa tuyên bố có ý định gia hạn chế độ này thêm 15 ngày nữa (nghĩa là đến tận giữa tháng 4).

Báo cáo mới nhất của Tây Ban Nha cho thấy, kể từ khi bắt đầu dịch, Tây Ban Nha đã có 3.434 người  tử vong (cao hơn Trung Quốc) và 47.610 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19.