Bé trai 5 tuổi tử vong sau bữa ăn trưa ở trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ việc trẻ 5 tuổi tại Bình Định tử vong sau bữa ăn trưa ở trường mầm non, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Ảnh: VOV
Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Ảnh: VOV

Trao đổi với báo giới, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Hoài Ân (Bình Định) xác nhận thông tin 1 học sinh của Trường mầm non Tăng Bạt Hổ (thị trấn Tăng Bạt Hổ) tử vong sau bữa ăn trưa.

Nạn nhân là cháu T.H.A., 5 tuổi, sau khi ăn cơm xong thì được các cô giáo đưa đi ngủ trưa. Một lúc sau, cô giáo đi kiểm tra thì thấy cháu A. đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói ra cơm.

Cô giáo có nhắc cháu A. đi ngủ 2, 3 lần nhưng không thấy phản ứng. Kiểm tra thấy trán cháu A. nóng nên cô giáo đã gọi một cô giáo khác đến sơ cứu.

Sơ cứu cho A. một lúc nhưng không thấy dấu hiệu gì, cô giáo đã chở trẻ đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu.

Đến 11h50 ngày 29/11, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân khám và kết luận cháu A. đã tử vong.

Sáng nay, 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định tiến hành trưng cầu giám định pháp y tử thi đối với cháu T.H.A.

Đọc thêm