Sau buổi ngoại khoá, hơn 10 học sinh bị đau bụng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 10 học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (Quận 12, TP HCM) sau buổi học ngoại khoá có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy.
Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Quận 12, TPHCM. Ảnh: FB nhà trường
Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Quận 12, TPHCM. Ảnh: FB nhà trường

Trao đổi với báo chí, ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng GD&ĐT Quận 12 cho biết sự việc xuất phát từ ngày 24/11, khi Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình có buổi học ngoại khóa. Số lượng học sinh là khoảng 1.000 em đến thăm một điểm lịch sử ở huyện Hóc Môn, sau đó là đi lên vườn thú ở tỉnh Long An.

Theo phản ánh của phụ huynh, khi về nhà, khoảng hơn 10 học sinh bị đau bụng, tiêu chảy… giống như dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm. Học sinh này rải rác ở các lớp. Vì lo lắng, phụ huynh đã đưa các em vào bệnh viện chăm sóc, điều trị. Lãnh đạo phòng cho biết sức khỏe các bé đã ổn định, ra về nhà ngay trong ngày.

"Đến hôm nay, sức khỏe học sinh đã ổn định và đi học bình thường", ông Hùng nói.

Qua xác định ban đầu, buổi trưa ngày 24/11, sau khi ăn trưa xong thì các em học sinh này có ăn cá viên chiên, uống trà sữa.

Hiện Quận 12 đang tiến hành kiểm tra, rà soát lại những nguồn thức ăn mà các em đã dùng ngày hôm đó, để xác minh nguyên nhân học sinh bị đau bụng.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng của Quận 12 xác minh, làm rõ.

Trước đó, ngày 25/11, Trung tâm Y tế TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận và cấp cứu cho 10 học sinh tiểu học, trẻ mầm non có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… nghi do ngộ độc thực phẩm bên ngoài cổng trường.

Qua tìm hiểu, hầu hết các em đều được phụ huynh mua thức ăn sáng là sushi bán trước cổng trường. Khoảng một giờ sau khi ăn, trong khi đang học, một số học sinh trường Võ Thị Sáu bị đau bụng, nôn ói, chóng mặt... giáo viên đã liên lạc với phụ huynh cùng đưa các cháu đi cấp cứu.

Tại tỉnh Tiền Giang, khoảng 15h ngày 25/11, 16 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường 7, TP Mỹ Tho) có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… sau khi được ăn bánh, dưa hấu và uống sữa.

Nghiêm trọng hơn, vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra tại Khánh Hoà khiến 1 học sinh không qua khỏi. Vụ việc xảy ra ngày 17/11, khi trường iSchool Nha Trang tổ chức ăn bán trú cho 930 học sinh, chia làm 2 suất trưa và xế. Cơm trưa có gà sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh (xương + cà rốt + cải thảo), dưa leo. Bữa xế có bánh ngọt, uống nước tại hệ thống lọc của trường.

Sở Y tế Khánh Hòa xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra khoảng 22h30 ngày 17/11, đến nay có 662 học sinh và giáo viên của trường iSchool nhập viện do ngộ độc, trong đó có một học sinh lớp một tử vong.

Nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người học khi tổ chức bữa ăn học đường, Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Đọc thêm