Bé trai rơi từ tầng 6 chung cư đã tử vong

(PLO) - Do bị chấn thương quá nặng, bé trai 5 tuổi bị rơi từ tầng 6 (nhà ở xã hội CT 19 Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội) xuống đất sáng 16/3 đã tử vong vào tối cùng ngày.
Bé trai rơi từ tầng 6 chung cư đã tử vong
Sáng ngày 17/3, đại diện Ban Quản lý tòa nhà CT19 (Khu đô thị Việt Hưng) cho biết, tối 16/3, bệnh viện đã trả cháu bé bị rơi từ tầng 6 xuống đất về do chấn thương quá nặng.
“Cháu nhỏ đã không qua khỏi và tử vong sau vài phút được bố mẹ đưa về nhà. Ngay trong đêm, gia đình đã đưa thi thể bé trai về quê nhà ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) an táng theo phong tục địa phương” - vị đại diện Ban Quản lý tòa nhà nói.
Hiện trường người dân phát hiện cháu bé rơi từ trên cao xuống.
 Hiện trường người dân phát hiện cháu bé rơi từ trên cao xuống.
Trước đó, khoảng 7h30' ngày 16/3, một số người dân đi ngang qua tòa nhà CT19 phát hiện một bé trai rơi từ tầng 6 của tòa nhà xuống đất. Thấy vậy, một số người chạy đến và phát hiện cháu bé vẫn còn sống nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang.
Theo bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho cháu bé, bệnh nhân nhỏ tuổi này bị đa chấn thương, tình trạng sức khỏe rất nguy kịch. Do tình trạng sức khỏe cháu nhỏ không được tốt, Bệnh viện Đức Giang đã chuyển cháu nhỏ sang Bệnh viện Việt Đức điều trị.
Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết, bé trai rơi từ tầng 6 của tòa nhà A2, Khu nhà ở xã hội CT 19, khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) xuống đất. Thời điểm xảy ra sự việc, trong căn nhà cháu bé ở không có người lớn và cũng không có ai ngoài cháu bé./.

Đọc thêm