Belarus huấn luyện với tên lửa chiến thuật 'vượt mọi hệ thống phòng thủ' của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một đơn vị của Lực lượng Tên lửa Belarus, được trang bị hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, đang thực hành nhiệm vụ thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn đặc biệt.
Tên lửa của Nga.
Tên lửa của Nga.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ Quốc phòng Belarus công bố.

“Tại khu vực gần Osipovichi, việc hướng dẫn điều khiển hỏa lực cho các quân nhân thuộc lữ đoàn tên lửa đang được tiến hành”, thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus cho hay.

Tuyên bố cho biết thêm, một đơn vị thuộc lực lượng tên lửa được trang bị hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M và một đơn vị có hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka đang tham gia huấn luyện.

Trọng tâm của hoạt động huấn luyện là sự gắn kết của các thành viên trong nhóm điều khiển tên lửa.

Trong quá trình diễn tập, các binh sỹ Belarus thực hành chuẩn bị và tiến hành các hoạt động chiến đấu cùng một số nhiệm vụ khác, chuẩn bị và thực hiện các cuộc tấn công tên lửa bằng cả đầu đạn thông thường và đầu đạn đặc biệt.

Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Nga sau đó đã cung cấp cho Belarus hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân và giúp Minsk tái trang bị cho các máy bay của nước này để mang vũ khí chuyên dụng.

Các tổ lái và phi công tên lửa của Belarus đã trải qua khóa huấn luyện ở Nga.

Ngày 16/6, ông Putin cho biết những đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Nga đã được chuyển giao cho Belarus và toàn bộ lô hàng này sẽ được triển khai vào cuối năm nay.

Vào ngày 23/6, Tổng thống Belarus Lukashenko thông tin rằng phần lớn đầu đạn đã có mặt ở Belarus.

Theo giới chức Nga, tổ hợp tên lửa Iskander-M được trang bị tên lửa với tầm bay xa đến 500km. Trong trường hợp cần thiết, tên lửa này có thể được trang bị tên lửa hành trình với tầm bay lên tới hơn 2.000km