Belarus nhận lô 'cỗ xe bay ma quỷ' Mi-35 đầu tiên từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Belarus đã nhận được các máy bay trực thăng tấn công Mi-35 từ Nga, hãng tin TASS dẫn thông tin từ bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus.
Máy bay Mi-35 của Nga.
Máy bay Mi-35 của Nga.

“Các phi công Belarus đang vận hành lô trực thăng Mi-35 đầu tiên được đưa vào biên chế trong quân đội Belarus. Số trực thăng này được tiếp nhận theo kế hoạch xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang và phát triển kỹ thuật quân sự với Nga”, tuyên bố cho biết.

Máy bay trực thăng tấn công đa năng Mi-35 là phiên bản hiện đại hóa của máy bay Mi-24.

Mẫu máy bay này được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, quân địch, hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị xe tăng và súng trường cơ giới, lính dù đổ bộ và sơ tán thương binh.

Máy bay Mi-35 cũng có khả năng mang hàng hóa trong buồng lái và trên hệ thống treo bên ngoài. Phi hành đoàn trên máy bay bao gồm 2 quân nhân.

Theo hãng Sputnik, trực thăng Mi-35 được biết đến ở Nga dưới biệt danh “cá sấu”. Máy bay này được nhiều người ở Serbia gọi là “cỗ xe ma quỷ”.

Các chuyên gia quân sự cho biết, bên cạnh việc giá cả hấp dẫn, Mi-35 có một lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh là ngoài hỏa lực hỗ trợ các đơn vị mặt đất từ trên không, máy bay có thể đóng vai trò như một trực thăng đổ bộ.