Bênh cậu ruột, giết cậu họ, lĩnh 12 năm tù

Ngày 28/2, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Toàn (SN 1968, trú tại ấp Tân Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Ngày 28/2, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Toàn (SN 1968, trú tại ấp Tân Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Nạn nhân bị sát hại là ông Nguyễn Hữu Phước (SN 1968, người cùng ấp) trước kia nhà ở sát vách với nhà bị cáo Toàn. Ngày 15/7/2012, do có đám giỗ cha vợ nên ông Phước xin nghỉ làm, thay mặt gia đình về lo cúng viếng rồi ở lại chơi vài hôm.

Hình minh họa
Hình minh họa

Do lâu ngày gặp lại, người hàng xóm Nguyễn Văn Ghi là cậu ruột của bị cáo Toàn có mời ông Phước lại nhà mình chơi, uống rượu.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 21/7/2012, bị cáo Toàn sau khi đi nhậu về nhà nằm nghỉ thì nghe có tiếng cãi chửi nhau ở bên nhà ông Ghi. Tới nơi, Toàn thấy ông Ghi đang uống rượu với ông Phước, hai người đang to tiếng.

 Thấy thế, Toàn lên tiếng cự cãi không cho người cậu ruột uống với ông Phước và dọa đánh ông Phước.

 Đang có hơi men nên ông Phước liền dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Toàn khiến hắn bị trượt chân té ngã. Tức giận, Toàn chạy vào nhà lấy con dao dài 21,5 cm, cán dao làm bằng nhựa màu vàng, xông tới, đâm mạnh một nhát vào ngực ông Phước khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ vì bị mất máu cấp do vết thương thấu ngực, thủng tim.

Gây án xong, Toàn ném cây dao trước nhà và nhờ một người hàng xóm chở đến Công an xã Tấn Mỹ đầu thú. Ngày 26/7/2012, Huỳnh Minh Toàn bị khởi tố điều tra về tội “Giết người”.

Duy Bình 

Đọc thêm