Bênh chị dâu, đâm chết bạn nhậu

(PLO) - Ngày 10/9, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lý Minh Hoàng (SN 1987, ngụ quận 8, TP.HCM) 20 năm tù về tội giết người.
Bị cáo Hoàng tại phiên xét xử
Bị cáo Hoàng tại phiên xét xử
Trước đó vào khoảng 18h ngày 23/10/2014, Hoàng cùng chị dâu, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Hoàng Minh tổ chức nhậu ở phường 8, quận 8. Trong quá trình nhậu, anh Tùng và chị dâu của Hoàng mâu thuẫn chửi lộn nhau. Tức tối, Hoàng đánh vào mặt Tùng.
Anh Út vào bênh Tùng khiến hai bên đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn, Hoàng và chị dâu ra về. Tuy nhiên vừa đi được một đoạn thì Út, Tùng, Minh cầm hung khí chạy theo đánh chị em Hoàng. Út cầm chai nước ngọt đánh mạnh vào đầu khiến Hoàng ngất xỉu. Khoảng 10 phút sau, Hoàng tỉnh lại và rất tức tối về hành vi của Út nên xách 2 con dao đi tìm Út để trả thù.
Vừa gặp Út, Hoàng đâm 2 nhát vào lưng và ngực khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Đọc thêm