Quảng Nam: Giành chỗ ngồi ăn ốc, giết người lãnh án 7 năm tù

(PLO) - Ngày 10/9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Văn Tín (19 tuổi, ngụ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội Giết người. 
Bị  cáo Tín
Bị cáo Tín

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 7/3, Tín đến nhà một người bạn ngụ cùng thôn Dương Đàn (xã Tam Dân) chơi và ngồi ăn ốc với một nhóm thanh niên gồm 5 người khác. Lúc này, cả nhóm gồm 6 người chỉ có Lê Vũ Toàn (19 tuổi, cùng ngụ tại thôn Dương Đàn) và một thanh niên ngồi trên 2 chiếc ghế. Số còn lại gồm Tín và 3 người khác ngồi trên bậc thềm xi măng. Khoảng 5 phút sau khi Tín đến, Toàn chở một người bạn ra về nên Tín vào ngồi ở chiếc ghế mà trước đó Toàn đã ngồi.

Sau khi quay về, thấy Tín đang ngồi trên chiếc ghế mình, Toàn đến tranh và 2 bên xảy ra cãi vã, đánh nhau nhưng được người khác can ngăn. Sau đó, Tín lên nhà mình, lấy một dao phay quay lại, thấy vậy Toàn cầm ghế lên rồi cả 2 xảy ra ẩu đả. Toàn ném ghế vào người Tín rồi bỏ chạy, nhưng bị Tín bắt kịp, sau đó chém liên tiếp vào người. Toàn chạy được khoảng 5 m thì gục ngã và tử vong tại chổ. 

Tại phiên tòa, Tín đã khai nhận mọi hành vi của mình trước HĐXX. Qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tô Văn Tín 7 năm tù giam về tội Giết người. Bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 115 triệu đồng cho gia đình bị hại. 

Đọc thêm