Bệnh nhân đau mắt đỏ gia tăng

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan qua đường tiếp xúc và hô hấp, vì thế người bệnh cần hạn chế tối đa việc phát tán vi-rút gây bệnh thông qua tiếp xúc, rửa tay không sạch, dùng đồ sinh hoạt chung...

Tin từ Trung tâm Y tế (TTYT) dự phòng Hà Nội, các bệnh viện (BV) có chuyên khoa mắt trên địa bàn Thủ đô trong 2 tuần qua đã có hàng nghìn bệnh nhân (BN) bị các bệnh về mắt đến khám, trong đó điển hình nhất là các ca được xác định là đau mắt đỏ.

1
Ảnh : PV

Tại BV Mắt Trung ương, trong tuần đầu của tháng 8 có 538 BN đau mắt đỏ trong tổng số gần 6.000 lượt BN đến khám bệnh. Từ đầu tháng 9 đến nay, con số này đã tăng lên gần gấp đôi với 958 BN. Phần lớn BN đến từ Hà Nội. Ngoài ra, gần đây đã xuất hiện thêm BN ở các vùng lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam...

Theo các bác sĩ chuyên khoa, Hà Nội hiện đang ở giai đoạn cao điểm của mùa dịch. Dù đã kéo dài gần hai tháng nhưng hàng ngày số lượng BN vào khám do đau mắt đỏ vẫn không ngừng gia tăng.

Bác sĩ Hoàng Cương (Phó trưởng Phòng truyền thông, Viện mắt Trung ương) cho biết, năm nay số người mắc bệnh cao nhưng số ca biến chứng nặng không nhiều, do người bệnh điều trị kịp thời. Bác sĩ Cương khuyến cáo, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan qua đường tiếp xúc và hô hấp, vì thế người bệnh cần hạn chế tối đa việc phát tán vi-rút gây bệnh thông qua tiếp xúc, rửa tay không sạch, dùng đồ sinh hoạt chung.

Khi đã mắc bệnh, BN cần dùng khăn mặt riêng, không dùng chung chậu rửa mặt với người thân./.

Trà Long

Đọc thêm