Bệnh nhân trốn cách ly ở Quảng Nam có kết quả xét nghiệm âm tính

(PLVN) - Tối 3/8, Tiến sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, trường hợp một bệnh nhân bỏ trốn cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
 Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Theo TS Mai Văn Mười, bệnh nhân Phan Quang H. (31 tuổi, trú phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào 2 giờ 30 phút ngày 31/7. Đến khoảng 16 giờ 10 phút ngày 3/8, bệnh nhân H. bỏ trốn khỏi Khoa Y học nhiệt đới của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Theo một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bệnh nhân Phan Quang H. bị tai nạn giao thông ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và biết bệnh nhân ở TP Đà Nẵng nên các y, bác sĩ của Bệnh viện đã tiến hành cách ly và điều trị cho bệnh nhân này.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tổ chức truy tìm bệnh nhân H. để đưa về khu cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Đọc thêm