Bệnh viện K xây nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân

- Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) vừa đưa vào sử dụng khu nhà lưu trú cho người nhà người bệnh quy mô 240 giường với trị giá gần 3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Bệnh viện K xây nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân

Khu nhà được xây dựng theo hình thức lắp ghép, mỗi phòng 10 giường 2 tầng, được Bệnh viện coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng người nhà bệnh nhân phải nằm vạ vật ở các hành lang hoặc gầm cầu thang...

Trước đó, trong chuyến khảo sát thực tế tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều cuối tháng 12/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chứng kiến cảnh bệnh nhân phải nằm ghép 3-4 người/giường. Nhiều người phản ánh phải chờ lâu khi đến khám và làm xét nghiệm tại đây trong khi người nhà bệnh nhân phải nằm, ngồi nhếch nhác...

Cũng tại thời điểm đó, kết quả khảo sát, đánh giá độc lập của Viện Chiến lược và Chính sách y tế đối với Bệnh viện K nói chung chỉ đạt 66/100 điểm, riêng cơ sở Tân Triều chỉ đạt 51 điểm. 

Vì vậy, việc cải thiện cơ sở vật chất tại cơ sở Tân Triều, dù vẫn chưa được như ý muốn, song là động thái tích cực phục vụ nhân dân đến khám chữa bệnh.

Đọc thêm