Năm 2025, Sở Y tế Quảng Ninh xác định là năm đột phá trong phát triển y tế chuyên sâu, đặc biệt là triển khai kỹ thuật ghép tạng tại tuyến tỉnh. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai ghép tạng, trước mắt là ghép thận.
TS. BS Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí) cho biết: “Bệnh viện chuẩn bị nhân lực gồm hơn 50 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã hoàn thành các chứng chỉ đào tạo về ghép thận từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp như: phòng mổ, khu hồi sức, khu điều trị sau ghép và trang thiết bị máy móc được mua sắm đầy đủ.
Bên cạnh đó, các quy trình chuyên môn như: theo dõi, chăm sóc, tuyển chọn người bệnh, quy trình trước, trong và sau ghép thận đã được hoàn thiện. Hồ sơ thẩm định về nhân lực, trang thiết bị, quy trình đã được gửi lên Bộ Y tế chờ thẩm định và cấp phép".
"Hiện nay, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí có gần 200 bệnh nhân chạy thận chu kỳ, nhưng nguồn tạng hiến từ người chết não rất hiếm. Bên cạnh việc chuẩn bị về chuyên môn, Bệnh viện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động hiến tạng từ người chết não.”, BS Kiên cho biết thêm.
|
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đang tiến gần hơn đến việc thực hiện ca ghép thận đầu tiên, mở ra hy vọng cho các bệnh nhân suy thận mạn tại tỉnh Quảng Ninh. |
Bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: “Hiện tôi chạy thận 3 buổi/tuần, chi phí chạy thận của tôi mỗi tháng khoảng 7-8 triệu đồng. Khi biết Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sẽ thực hiện ghép tạng trong năm 2025, tôi đã đăng ký và mong muốn tham gia chương trình ghép tạng tiên phong tại Bệnh viện.
Qua tìm hiểu, tôi được biết, chi phí điều trị ghép thận ở tuyến trên khoảng 1,3 - 1,8 tỷ đồng cho tất cả các chi phí, gồm cả đi lại, ăn ở và điều trị... Nếu được ghép tạng tại bệnh viện ở địa phương sẽ giúp giảm chi phí cho người bệnh. Đồng thời, việc điều trị chống đào thải kịp thời hơn khi ở gần cơ sở y tế".
Ghép thận là phương pháp điều trị hiệu quả giúp bệnh nhân có cơ hội hồi phục sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, quay trở lại lao động và giảm đáng kể chi phí điều trị dài hạn. Chính vì vậy, việc triển khai kỹ thuật ghép thận ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh là nhu cầu cấp thiết. Với những bước chuẩn bị chu đáo, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đang tiến gần hơn đến việc thực hiện ca ghép thận đầu tiên, mở ra hy vọng cho các bệnh nhân suy thận mạn tại tỉnh Quảng Ninh.