Bí ẩn căn bệnh khiến gần 100 nữ sinh Kenya đột nhiên bị liệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một căn bệnh bí ẩn đã khiến 95 học sinh Kenya gần như không thể đi lại.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.

Giới chức Y tế Kenya đang mở cuộc điều tra liên quan đến việc 95 học sinh từ Trường trung học nữ sinh St. Theresa's Eregi ở thành phố Kakamega (Kenya) phải nhập viện do bị liệt nhưng không rõ lý do, Africa News đưa tin.

Theo BBC, các nữ sinh gặp khó khăn trong việc đi lại, sau đó bị liệt hai chân và bắt đầu lên cơn co giật. Một số người còn bị đau đầu dữ dội, nôn mửa và sốt.

Mẫu máu và nước tiểu của các nữ sinh đã được gửi đến phòng thí nghiệm tại Viện nghiên cứu y tế Kenya (KEMRI).

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Kenya cho thấy nhiều em học sinh gặp khó khăn khi di chuyển bình thường.

Báo cáo sơ bộ từ phòng thí nghiệm cho biết, căn bệnh này có thể do cơ thể mất chất lỏng và mất cân bằng điện giải. Mất cân bằng điện giải xảy ra khi mức độ chất điện giải trở nên quá cao hoặc thấp.

Một số các nhà chuyên gia cho rằng các triệu chứng của các nữ sinh giống với hội chứng Guillain-Barré - một chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng hiếm gặp. Hội chứng này ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại biên và có đặc điểm như yếu cơ, liệt tay, chân và mặt.

Theo Times of India, trường học tuyên bố tạm đóng cửa.

Đọc thêm