Bị cảnh sát bắt, hai thanh niên cho vay nặng lãi hối lộ 150 triệu đồng xin tha

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi bị Cảnh sát 911 bắt giữ, 2 đối tượng cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng đã hối lộ 150 triệu đồng để xin được bỏ qua nhưng bất thành.

Đối tượng cho vay nặng lãi khai nhận vụ việc tại cơ quan công an.
Đối tượng cho vay nặng lãi khai nhận vụ việc tại cơ quan công an.

Chiều 20/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra, xử lý 2 thanh niên cho vay nặng lãi có hành vi hối lộ lực lượng công an khi bị kiểm tra, bắt giữ.

Trước đó, khoảng 17h40 chiều 19/5, tổ công tác C3-911 đang tuần tra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), khi đến đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ), thì thấy 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn liền dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng có nhiều bằng chứng liên quan đến việc cho vay lãi suất cao, uy hiếp đòi nợ và đánh bạc dưới hình thức số đề nên cảnh sát đã lập tức tạm giữ hai thanh niên đưa về Công an phường Khuê Mỹ làm rõ.

Hai đối tượng bị công an tạm giữ.
 Hai đối tượng bị công an tạm giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Trần Văn Uy (SN 1998, cùng trú Kim Sơn, Ninh Bình) đã thừa nhận hành vi cho vay lãi suất cao của mình. Cả hai từ Bắc vào Đà Nẵng thuê nhà tại số 161 Ấp Bắc, phường Hoà Hải để hoạt động. Đối tượng cho vay chủ yếu là người quen trên địa bàn và tiểu thương chợ Non Nước. Lãi vay tính theo ngày và cứ cho vay 10 triệu là lấy lãi 500 nghìn/1 ngày chưa kể tiền gốc. Mỗi lần vay chỉ trong hạn 21 ngày.

Đặc biệt, thời điểm này, có 1 trong 2 đối tượng rút ngay một tập tiền dúi vào tay và nói: “Anh ơi, ở đây có 150 triệu đồng em gửi anh và mọi người. Mong anh và mọi người tha cho hai thằng em đi...”. Tuy nhiên, ngay sau đó lực lượng 911 đã lập tức cảnh cáo hành vi đưa hối lộ của đối tượng và thực hiện đúng theo yêu cầu của tổ công tác.

Đọc thêm